Mỹ: Học sinh 6 tuổi bắn bị thương cô giáo chủ nhiệm

Thứ Ba, 10/01/2023, 13:04

Một vụ nổ súng đã xảy ra tại trường tiểu học ở bang Virginia, Mỹ, khi một học sinh 6 tuổi bắn giáo viên phụ trách lớp.

Mỹ: Học sinh 6 tuổi bắn bị thương cô giáo chủ nhiệm -0
Học sinh trường tiểu học động viên nữ giáo viên bị bắn. Ảnh AP. 

Cảnh sát trưởng thành phố Newport News, bang Virginia, cho biết, khi vụ việc xảy ra, không hề có vụ đánh lộn, tương tác vật lý hay lời cảnh báo nào. “Những gì chúng tôi biết là cô giáo đang giảng bài, cậu bé đem súng ra, ngắm bắn và bắn một loạt đạn”, Cảnh sát trưởng Steve Drew cho biết.

Ông Drew cung cấp thông tin ban đầu về vụ việc tại một cuộc họp báo ngày 9/1, những điều gây sốc cho người dân thành phố ngay cả khi vụ việc xảy ra tại Mỹ, vốn xảy ra nhiều vụ xả súng. Drew nói thêm, vụ nổ súng không phải tai nạn nhưng không đưa thêm thông tin.

Được biết, vụ nổ súng xảy ra ngày 6/1, tại trường tiểu học Richneck. Người bị bắn là nữ giáo viên Abby Zwerner, 25 tuổi, người bắn súng là một học sinh mới 6 tuổi.

Khẩu súng lục mà cậu bé sử dụng được mẹ cậu mua hợp pháp. Cậu bé đem súng đến trường, giấu trong balo. Viên đạn đã xuyên qua tay và găm vào ngực của giáo viên. Mặc dù ban đầu vết thương được cho là khá nghiêm trọng, hiện nạn nhân đã ổn định hơn.

Cô giáo trẻ tuổi đã nhanh chóng kêu học sinh chạy khỏi lớp khi phát hiện cậu bé 6 tuổi mang theo súng. Các nhân viên của trường học cũng mau chóng xuất hiện và khống chế học sinh nói trên sau khi nghe thấy tiếng súng. Một số nhân viên cho biết cậu bé “rất hiếu chiến” và giằng co với họ.

Hiện nay, cậu bé đang bị tạm giữ tại một trung tâm y tế. Chưa rõ cậu bé sẽ bị xử lý ra sao. Mẹ của cậu đã bị cảnh sát triệu tập và thẩm vấn.

Theo quy định tại Virginia, người sở hữu súng có thể bị truy tố với hành vi “bất cẩn để lại súng đã nạp đạn mà không quản lý” gây nguy hiểm đến tính mạng người khác. Đây được coi là một tội nhẹ, có thể bị phạt tù tối đa 1 năm và mức phạt tối đa 2.500 USD.

Duy Tiến (Theo AP)
.
.
.