(NÓNG TUẦN QUA) FBI giải mật vụ 11/9, Nga triệu đại sứ Mỹ vì nghi án "can thiệp bầu cử"

Thứ Hai, 13/09/2021, 07:50

Nước Mỹ kỉ niệm 20 năm vụ khủng bố kinh hoàng ngày 11/9/2001, Nga triệu đại sứ Mỹ vì nghi án "can thiệp bầu cử" và cuộc chiến chống COVID-19 trên toàn thế giới… là những tin tức được quan tâm tuần qua.

(NÓNG TUẦN QUA) FBI giải mật vụ 11/9, Nga triệu đại sứ Mỹ vì nghi án
Một nữ thân nhân nạn nhân vụ khủng bố đốt nến tưởng niệm ở New York, đằng sau cô là cột sáng khổng lồ mô phỏng tòa tháp đôi Trung tâm Thương mại Quốc tế. Ảnh: Reuters

Nước Mỹ kỷ niệm 20 năm vụ khủng bố kinh hoàng ngày 11/9/2001

Nước Mỹ tuần qua tổ chức nhiều sự kiện kỷ niệm 20 năm sau vụ khủng bố kinh hoàng ngày 11/9/2001 làm gần 3.000 người chết. Một trong những sự kiện được đặc biệt quan tâm là việc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã giải mật một tài liệu trên dài 16 trang, trong đó đã mô tả các liên hệ mà nhóm không tặc thiết lập với các cộng sự người Arab Saudi sinh sống tại Mỹ, nhưng không có bằng chứng nào cho thấy Chính phủ Arab Saudi có dính líu đến vụ 11/9. Xem chi tiết tại đây

Các nước giàu có thể thừa đến 1,2 tỷ liều vaccine COVID-19

Theo nghiên cứu mới của công ty phân tích dữ liệu Airfinity, kho vaccine phòng COVID-19 ở các nước phương Tây đã đạt 500 triệu liều trong tháng này, chưa rõ có bao nhiêu trong số vaccine này được quyên góp cho các nước nghèo. Phân tích cũng dự báo rằng các quốc gia này sẽ có khả năng thừa 1,2 tỷ liều vaccine vào cuối năm nay, bất chấp việc còn nhiều nước nghèo khó không thể mở rộng quy mô tiêm chủng vì thiếu nguồn cung. Xem chi tiết tại đây

Nga triệu đại sứ Mỹ vì nghi án "can thiệp bầu cử"

Bộ Ngoại giao Nga tuần qua đã triệu tập ông John Sullivan, đại sứ Mỹ tại nước này với cáo buộc các công ty công nghệ khổng lồ của Mỹ can thiệp vào cuộc bầu cử quốc hội sắp tới. Theo TASS, chính phủ Nga có "bằng chứng không thể chối cãi" về việc những gã khổng lồ công nghệ có trụ sở tại Mỹ đã vi phạm luật pháp Nga liên quan đến cuộc bầu cử Duma Quốc gia (Hạ viện) diễn ra vào ngày 17-19/9 sắp tới. Xem chi tiết tại đây

Ông Biden và ông Tập điện đàm

Nhà Trắng và các phương tiện truyền thông Trung Quốc ngày 10/9 xác nhận Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc điện đàm hiếm hoi với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Nhà Trắng, cuộc thảo luận giữa ông Biden và ông Tập kéo dài khoảng 90 phút, tập trung vào việc tìm ra hướng đi cho mối quan hệ Mỹ - Trung. Hai nhà lãnh đạo đã đề cập đến "những lĩnh vực mà lợi ích, giá trị, quan điểm của hai nước hội tụ và xung đột". Xem chi tiết tại đây

Triều Tiên duyệt binh hoành tráng mừng Quốc khánh

Triều Tiên kỷ niệm 73 năm Quốc khánh bằng một lễ duyệt binh hoành tráng tại thủ đô Bình Nhưỡng vào đêm 8/9, rạng sáng 9/9, hãng thông tấn quốc gia Triều Tiên (KCNA) đưa tin. Theo KCNA, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tham dự lễ duyệt binh của các lực lượng dân sự và lực lượng vũ trang tại quảng trường Kim Nhật Thành cùng các quan chức cấp cao khác. Hình ảnh được KCNA công bố cho thấy ông Kim Jong-un mặc âu phục sáng màu, nhận hoa từ các em học sinh, vẫy tay với đám đông đang tập trung bên dưới, song không phát biểu mở màn như các sự kiện trước đây. Xem chi tiết tại đây

Siêu dự án Dòng chảy phương Bắc 2 hoàn tất lắp đặt

Hãng tin DW của Đức dẫn thông báo của Nord Stream 2 AG, công ty điều hành dự án lắp đặt đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2 ngày 6/9 thông báo, các chuyên gia trên tàu Fortuna đã hàn đường ống cuối cùng của tuyến đường ống gây tranh cãi này và sẽ sớm hạ nó xuống đáy biển Baltic. Nord Stream 2 AG xác nhận hoạt động bơm khí gas từ Nga sang Đức sẽ được thực hiện ngay trong năm nay. DW nói rằng mốc thời gian đó là vào tháng 10/2021. Xem chi tiết tại đây

Tân Đại sứ Đức tại Trung Quốc đột tử

Hãng thông tấn DW ngày 6/9 dẫn thông cáo của Văn phòng Đối ngoại liên bang Đức cho biết, Đại sứ nước này tại Trung Quốc Jan Hecker đã Theo một nguồn thạo tin, ông Hecker được cho là tới Bắc Kinh hôm 1/8 với tư cách cố vấn chính sách đối ngoại của Thủ tướng Angela Merkel và có kế hoạch trở lại Berlin. Tuy nhiên, chính phủ liên bang sau đó đã quyết định bổ nhiệm ông thành đại sứ thứ 14 của nước này tại Trung Quốc.đột ngột qua đời chỉ vài ngày sau khi nhậm chức. Xem chi tiết tại đây

Thiện Nhân
.
.
.