Những hình ảnh ấn tượng sau 20 năm Mỹ can thiệp vào Afghanistan

Thứ Ba, 31/08/2021, 11:16

Đúng 23h59 ngày 30/8, tức 2h29 ngày 31/8 theo giờ Việt Nam, máy bay vận tải C-17 thực hiện chuyến bay cuối cùng cất cánh từ sân bay Kabul, chính thức khép lại 20 năm hiện diện quân sự tại quốc gia Tây Nam Á này.

Những hình ảnh cuối cùng của binh sĩ Mỹ sau 20 năm can thiệp vào Afghanistan -0
Chiếc vận tải cơ C-17 cuối cùng cất cánh rời Afghanistan hôm 30/8 chấm dứt những cuộc sơ tán hỗn loạn kể từ khi Taliban đánh chiếm thủ đô Kabul hôm 15/8, cũng như đặt dấu chấm hết cho cuộc chiến dài nhất của Mỹ tại quốc gia Tây Nam Á.
Những hình ảnh cuối cùng của binh sĩ Mỹ sau 20 năm can thiệp vào Afghanistan -0
Tướng Kenneth "Frank" McKenzie, chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ thông báo về việc Mỹ đã hoàn tất quá trình rút quân khỏi Afghanistan trong cuộc họp báo do Lầu Năm Góc tổ chức cùng ngày.
Những hình ảnh cuối cùng của binh sĩ Mỹ sau 20 năm can thiệp vào Afghanistan -0
Một chiếc máy bay quân sự Mỹ cất cánh từ sân bay Kabul hôm 30/8. "5 chiếc máy bay cuối cùng của Mỹ đã rời đi, tất cả đã kết thúc!", Hemad Sherzad, một chiến binh Taliban thực hiện nhiệm vụ tại sân bay Kabul cho biết.
Những hình ảnh cuối cùng của binh sĩ Mỹ sau 20 năm can thiệp vào Afghanistan -0
Những chiếc máy bay quân sự được nhìn thấy trên đường băng tại sân bay ở Kabul vào cuối ngày 30/8.
Những hình ảnh cuối cùng của binh sĩ Mỹ sau 20 năm can thiệp vào Afghanistan -0
Lầu Năm Góc đăng tải hình ảnh Tướng Chris Donahue, Tư lệnh Sư đoàn Không vận số 8, lính Mỹ sau cùng lên máy bay C-17 rời khỏi Afghanistan.
Những hình ảnh cuối cùng của binh sĩ Mỹ sau 20 năm can thiệp vào Afghanistan -0
Thuỷ quân lục chiến Mỹ hỗ trợ an ninh cho những người sơ tán tại sân bay Kabul ngày 28/8.
Những hình ảnh cuối cùng của binh sĩ Mỹ sau 20 năm can thiệp vào Afghanistan -0
Một lính thủy đánh bộ Mỹ hỗ trợ tại chốt kiểm soát sơ tán gần khu vực sân bay Kabul ngày 26/8.
Những hình ảnh cuối cùng của binh sĩ Mỹ sau 20 năm can thiệp vào Afghanistan -0
Lính thủy đánh bộ Mỹ kiểm tra một phụ nữ tại sân bay Kabul hôm 28/8. An ninh tại sân bay trong những ngày cuối sơ tán trước hạn chót 31/8 được thắt chặt nghiêm ngặt sau vụ đánh bom liều chết do nhóm tổ chức khủng bố ISIS-K - một nhánh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Afghanistan - khiến 170 người dân và 13 binh sĩ Mỹ thiệt mạng hôm 26/8.
 
Những hình ảnh cuối cùng của binh sĩ Mỹ sau 20 năm can thiệp vào Afghanistan -0
Tổng thống Mỹ Joe Biden cùng phu nhân và các quan chức Mỹ ngày 29/8 đã có buổi lễ đón thi hài của 11 trong số 13 binh sĩ đã thiệt mạng trong vụ đánh bom ngày 26/8.
Những hình ảnh cuối cùng của binh sĩ Mỹ sau 20 năm can thiệp vào Afghanistan -0
Ông Biden đặt tay lên ngực, nhìn theo từng chiếc quan tài của 11 binh sĩ đã ngã xuống, được đồng đội của họ khiêng ra khỏi chiếc máy bay C-17 để đưa lên lên xe trung chuyển.

 

Những hình ảnh cuối cùng của binh sĩ Mỹ sau 20 năm can thiệp vào Afghanistan -0
Phát biểu hôm 30/8, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết, "một chương mới trong sứ mệnh của Mỹ tại Afghanistan đã bắt đầu", nhấn mạnh rằng trong chương mới này, Mỹ sẽ tập trung vào "ngoại giao" thay vì "quân sự".
Cao Trung (Ảnh: Reuters, AP, Getty)
.
.
.