Triều Tiên duyệt binh hoành tráng mừng Quốc khánh

Thứ Năm, 09/09/2021, 14:49

Triều Tiên kỷ niệm 73 năm Quốc khánh bằng một lễ duyệt binh hoàng tráng tại thủ đô Bình Nhương vào đêm 8/9, rạng sáng 9/9, hãng thông tấn quốc gia Triều Tiên (KCNA) đưa tin.

Theo KCNA, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tham dự lễ duyệt binh của các lực lượng dân sự và lực lượng vũ trang tại quảng trường Kim Nhật Thành cùng các quan chức cấp cao khác. 

Hình ảnh được KCNA công bố cho thấy ông Kim Jong-un mặc âu phục sáng màu, nhận hoa từ các em học sinh, vẫy tay với đám đông đang tập trung bên dưới, song không phát biểu mở màn như các sự kiện trước đây. Thay vào đó, ông Ri Il-hwan - một quan chức cấp cao của đảng Lao động Triều Tiên là người phát biểu tại buổi lễ.

Triều Tiên duyệt binh hoành tráng mừng Quốc khánh -0
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un được các em nhỏ chào đón tại lễ đài. (Ảnh: KCNA/Reuters)

Tờ Rodong Sinmun đã đăng tải những bức ảnh chụp khối diễu hành mặc đồ bảo hộ màu cam và đeo mặt nạ phòng độc có van thở. Giới phân tích nhận định, sự xuất hiện của lực lượng này như một hình ảnh đại diện cho nỗ lực chống COVID-19 của Triều Tiên, và có thể Bình Nhưỡng đã thành lập lực lượng chuyên trách để đối phó đại dịch.

Tới nay, Triều Tiên là quốc gia duy nhất chưa ghi nhận bất kỳ trường hợp nhiễm COVID-19 nào, trong bối cảnh nước này vẫn đang áp dụng các biện pháp chống dịch nghiêm ngặt, bao gồm đóng cửa biên giới và hạn chế đi lại trong nước kể từ tháng 1/2020.

"Khối các lực lượng chống dịch khẩn cấp và Bộ Y tế đang nỗ​ lực bảo vệ vững chắc an ninh đất nước và người dân khỏi đại dịch toàn cầu", KCNA nói.

Triều Tiên duyệt binh hoành tráng mừng Quốc khánh -0
Ông Kim Jong-un xuất hiện cùng các quan chức cấp cao khác. (Ảnh: KCNA/Reuters)

Cùng với đó, những bức ảnh đầu tiên từ cuộc duyệt binh hôm 8/9 không cho thấy sự xuất hiện của bất kỳ tên lửa đạn đạo hay vũ khí "hầm hố" nào. Các phiên bản mới hoặc cải tiến của tên lửa nước này thường được trình làng trong các cuộc duyệt binh trước.

Trong cuộc duyệt binh hồi tháng 1 vừa qua, quân đội Triều Tiên tiết lộ thứ mà các nhà phân tích cho là tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) mới cùng các tên lửa hiện đại khác. Tháng 10/2020, Triều Tiên cũng đã tổ chức duyệt binh và cho ra mắt một trong những tên lửa đạn đạo lớn nhất thế giới.

Yang Moo-jin, giáo sư tại Đại học Nghiên cứu Bắc Triều Tiên ở Seoul, cho biết sự vắng mặt của vũ khí chiến lược và sự xuất hiện đậm nét của lực lượng vũ trang cho thấy ông Kim đang tập trung vào các vấn đề trong nước như đại dịch COVID-19 và kinh tế.

"Cuộc duyệt binh dường như được tổ chức nghiêm ngặt như một lễ hội trong nước nhằm thúc đẩy sự đoàn kết dân tộc và đất nước", giáo sư Yang nói.

"Không có vũ khí hạt nhân và ông Kim đã không đưa ra thông điệp nào tại buổi lễ, điều này có thể cho thấy nhà lãnh đạo Triều Tiên muốn giữ cho sự kiện chỉ ở quy mô trong nước và tạo cơ hội cho các cuộc đàm phán trong tương lai với Mỹ và Hàn Quốc", ông Yang nhận định thêm.

Triều Tiên duyệt binh hoành tráng mừng Quốc khánh -0
Khối diễu hành mặc đồ bảo hộ màu cam và đeo mặt nạ phòng độc tại buổi lễ kỉ niệm. (Ảnh: KCNA/Reuters)

Các cuộc đàm phán nhằm thuyết phục Triều Tiên từ bỏ kho vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo đã bị đình trệ kể từ năm 2019. Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết sẽ tìm cách ngoại giao để đạt được mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, song cho thấy họ không sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu của Triều Tiên về việc nới lỏng các lệnh trừng phạt.

Việc kích hoạt lại đường dây nóng liên Triều vào tháng 7 vừa qua đã làm dấy lên hy vọng tái khởi động các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa. Tuy nhiên, Triều Tiên liên tiếp từ chối trả lời các cuộc điện thoại khi Hàn Quốc và Mỹ tổ chức các cuộc tập trận quân sự thường niên vào tháng trước, điều mà Bình Nhưỡng cảnh báo có thể gây ra một mối đe doạ về an ninh. 

Một số hình ảnh tại buổi lễ kỉ niệm 73 năm Quốc khánh Triều Tiên:

Triều Tiên duyệt binh hoành tráng mừng Quốc khánh -0
Triều Tiên duyệt binh hoành tráng mừng Quốc khánh -0
Triều Tiên duyệt binh hoành tráng mừng Quốc khánh -0
Triều Tiên duyệt binh hoành tráng mừng Quốc khánh -0
Triều Tiên duyệt binh hoành tráng mừng Quốc khánh -0
Triều Tiên duyệt binh hoành tráng mừng Quốc khánh -1
Triều Tiên duyệt binh hoành tráng mừng Quốc khánh -2
Cao Trung (Theo Reuters)
.
.
.