Nga triệu đại sứ Mỹ vì 'can thiệp bầu cử'

Thứ Bảy, 11/09/2021, 07:09

Bộ Ngoại giao Nga cho biết, họ đã triệu tập ông John Sullivan, đại sứ Mỹ tại nước này với cáo buộc các công ty công nghệ khổng lồ của Mỹ can thiệp vào cuộc bầu cử quốc hội sắp tới.

Chính phủ Nga có "bằng chứng không thể chối cãi" về việc những gã khổng lồ công nghệ có trụ sở tại Mỹ đã vi phạm luật pháp Nga liên quan đến cuộc bầu cử Duma Quốc gia (Hạ viện) diễn ra vào ngày 17-19/9 sắp tới, Bộ Ngoại giao Nga cho biết trong tuyên bố hôm 10/9, song không chỉ rõ những công ty và vi phạm được đề cập đến.

Moscow cho biết, đại sứ John Sullivan đã tổ chức một cuộc họp với Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov, trong đó ông Ryabkov nhấn mạnh rằng "việc can thiệp vào công việc nội bộ của Nga là hoàn toàn không thể chấp nhận được".

Nga triệu đại sứ Mỹ vì 'can thiệp bầu cử' -0
Đại sứ Mỹ tại Nga John Sullivan. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu với hãng thông tấn RIA Novosti của Nga, phát ngôn viên Đại sứ quán Mỹ Jason Rebholz cho biết cuộc họp của đại sứ Sullivan với các quan chức Nga đã bàn về "một loạt các vấn đề song phương" nhằm ủng hộ "cam kết của Tổng thống Mỹ Joe Biden về một mối quan hệ ổn định, có thể đoán trước được với Nga". 

Tuy nhiên, ông Rebholz lại không đề cập đến các cáo buộc công ty Mỹ can thiệp bầu cử, dẫn đến sự phản đối từ phía phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. "Lý do duy nhất là hành vi can thiệp vào các cuộc bầu cử ở Nga. Chúng tôi hy vọng đây là điều các nhà ngoại giao Mỹ sẽ báo cáo với Washington", bà Zakharova viết trên trên mạng xã hội Telegram.

Các công ty internet có trụ sở tại Mỹ, bao gồm Facebook, Twitter và Google, gần đây đã phải đối mặt với một loạt án phạt vì không xóa nội dung theo yêu cầu của cơ quan giám sát truyền thông Nga và không lưu trữ dữ liệu của người dùng Nga trên các máy chủ trong nước.

Mỹ đã quy trách nhiệm cho Nga thực hiện các tấn công mạng quy mô lớn nhằm can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống của nước này, khiến quan hệ song phương leo thang căng thẳng. Đáp lại, Moscow cáo buộc phương Tây can thiệp vào các vấn đề nội bộ và phân biệt đối xử với các phương tiện truyền thông của nước này.

Ngoại trưởng Sergei Lavrov hôm 10/9 cho biết phương Tây "trên thực tế đã tuyên chiến với truyền thông Nga", viện dẫn các trường hợp các nhà báo nước này bị từ chối cấp thị thực hoặc cấp phép hoạt động ở nước ngoài.

Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng, Nga chính thức chỉ định Mỹ là quốc gia "không thân thiện", cấm đại sứ quán Mỹ tuyển dụng công dân Nga.

Cao Trung (Theo AFP, Al Jazeera)
.
.
.