Thiếu tướng Lê Tấn Tới giải đáp nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri Long An

Thứ Năm, 17/11/2022, 19:18

Cử tri huyện Bến Lức, tỉnh Long An mong muốn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An (Đoàn ĐBQH tỉnh Long An) đề đạt ý kiến của mình lên Quốc hội về những vấn đề an sinh xã hội nổi cộm trên địa bàn…

Chiều 17/11, Đoàn ĐBQH tỉnh Long An gồm Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh cùng các đồng chí trong đoàn đã có buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Bến Lức.

Đồng chí Lê Tấn Tới tiếp xúc cử tri huyện Bến Lức sau kỳ họp thứ 4 -0
Đoàn ĐBQH tỉnh Long An tiếp xúc 150 cử tri huyện Bến Lức chiều 17/11.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, ĐBQH Phan Thị Mỹ Dung đã thông tin khái quát kết quả kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV diễn trong 21 ngày (từ 20/10 đến 15/11/2022) và các hoạt động nổi bật của Đoàn ĐBQH Long An tại kỳ họp trên.

Đồng chí Lê Tấn Tới tiếp xúc cử tri huyện Bến Lức sau kỳ họp thứ 4 -1
Nhiều ý kiến về an sinh xã hội được các cử tri nêu trong buổi tiếp xúc.

Nhiều cử tri sau khi thông qua báo cáo đã đánh giá cao các hoạt động thiết thực của Đoàn ĐBQH tỉnh Long An. Trong buổi tiếp xúc nhiều cử tri đã kiến nghị nhiều vấn đề đến với Đoàn ĐBQH tỉnh Long An như lắp đèn tín hiệu giao thông, bình ổn giá xăng dầu, giá vật tư nông nghiệp bởi các mặt hàng này tăng giá đã gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt cũng như phát triển kinh tế của người dân. Ngoài ra các cử tri còn yêu cầu công khai các dự án trên địa bàn xã Lương Hòa, có biện pháp quản lý những người sau cai nghiện để tránh tái nghiện, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Đồng chí Lê Tấn Tới tiếp xúc cử tri huyện Bến Lức sau kỳ họp thứ 4 -0
Thiếu tướng Lê Tấn Tới trả lời câu hỏi của các cư tri.

Tiếp thu ý kiến của các cử tri, ông Trần Văn Tươi-Chủ tịch UBND huyện Bến Lức cho rằng các ý kiến kiến nghị sát với thực tiễn cơ sở và sẽ tiếp thu những ý kiến thuộc thẩm quyền của mình để xử lý.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, Thiếu tướng Lê Tấn Tới ghi nhận các ý kiến của cử tri. Thiếu tướng Lê Tấn Tới mong rằng, với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, cùng với sự nỗ lực của các ngành, các cấp cũng như sự đồng hành, thời gian tới, huyện Bến Lức sẽ tiếp tục đạt được nhiều kết quả trong thực hiện công tác an sinh xã hội.

Thiếu tướng Lê Tấn Tới đề nghị mỗi cử tri, mỗi người dân luôn nêu cao ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên, tích cực tham gia vào công cuộc phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng tại địa phương nói riêng và cả tỉnh Long An nói chung.

Anh Thư
.
.
.