Đồng chí Lê Tấn Tới tiếp xúc cử tri ở Long An

Thứ Sáu, 30/09/2022, 17:15

Ngày 30/9, Đoàn đại biểu quốc hội (ĐBQH) tỉnh Long An gồm Thiếu tướng Lê Tấn Tới - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, bà Phan Thị Mỹ Dung - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Long An đã có 2 buổi tiếp xúc cử tri ở 2 huyện Bến Lức và Tân Trụ trước Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV

Tại 2 buổi tiếp xúc, ĐBQH Phan Thị Mỹ Dung đã thông báo đến bà con cử tri dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV (khai mạc vào ngày 20/10 và dự kiến bế mạc ngày 19/11).

Đồng chí Lê Tấn Tới đã thông tin đến cử tri của 2 huyện này về tình hình kinh tế, xã hội của cả nước; tình hình, kết quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong 9 tháng đầu năm 2022.

Đồng chí Lê Tấn Tới tiếp xúc cử tri 2 huyện ở Long An trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV -0
Đoàn ĐBQH tiếp xúc với cử tri 2 huyện Bến Lức và Tân Trụ trước Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

Cử tri của 2 huyện đồng tình, thống nhất cao với nội dung dự kiến của Kỳ họp thứ tư và kiến nghị các vấn đề được cử tri quan tâm như: sách giáo khoa thường xuyên thay đổi gây lãng phí; tình trạng thiếu giáo viên ở các cấp học, gây ảnh hưởng đến chất lượng dạy học; chế độ, phụ cấp cho những người làm việc bán chuyên trách tại cơ sở…

Đối với các dự án trên địa bàn, cử tri đồng thuận với việc triển khai của tỉnh, huyện và kiến nghị cần sớm có chính sách bồi thường tái định cư cho người dân thỏa đáng. Tại buổi tiếp xúc, lãnh đạo các cấp trong tỉnh cũng đã giải đáp những ý kiến thắc mắc của cử tri và đề xuất các ĐBQH để chuyển tới các cơ quan có thẩm quyền, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc mà cử tri quan tâm.

Đồng chí Lê Tấn Tới tiếp xúc cử tri 2 huyện ở Long An trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV -0
Cử tri nêu ra nhiều ý kiến trước đoàn ĐBQH.

Đồng chí Lê Tấn Tới ghi nhận những kiến nghị của cử tri và sẽ tổng hợp các kiến nghị thuộc thẩm quyền của mình chuyển đến Quốc hội và các bộ, ngành chức năng xem xét giải quyết và thông báo kết quả đến bà con cử tri theo đúng quy trình, quy định, Đồng chí Lê Tấn Tới cũng đề nghị thủ trưởng các cơ quan có chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, chủ động có văn bản trả lời gửi tới các tổ chức, cá nhân cử tri có ý kiến, kiến nghị nêu trên.

                                                             

Thúy Phượng-Minh Khánh
.
.
.