Gần 11 nghìn trẻ mồ côi có "Mẹ đỡ đầu"

Chủ Nhật, 26/06/2022, 21:43

Tối 26/6, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương, Trung ương  Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam phối hợp với Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Bình Dương tổ chức chương trình “Mẹ đỡ đầu – yêu thương và sẻ chia” nhân kỷ niệm 21 năm Ngày gia đình Việt Nam 28/6.

Đến tham dự buổi lễ có đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên Phó Chủ tịch nước; đồng chí Hà Thị Nga, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam…

Chương trình “Mẹ đỡ đầu” được Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động từ cuối năm 2021. Đến nay, các cấp Hội, Đoàn cả nước đã vận động đỡ đầu cho 10.775 trẻ mồ côi, trong đó có 2.000/4.400 trẻ mồ côi vì COVID-19.

Chương trình là diễn đàn để các cặp mẹ - con được gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ; đồng thời tôn vinh và tri ân các tập thể, cá nhân đồng hành; truyền cảm hứng, tiếp tục lan toả, kết nối, vận động cán bộ, hội viên; các tổ chức, cá nhân tích cực hưởng ứng chương trình.

10.755 trẻ mồ côi có
Chương trình "Mẹ đỡ đầu- yêu thương và sẻ chia.

Tại chương trình tối 26/6, các đại biểu tham dự xúc động khi giao lưu với chị Nay Hờ Kinh (Phú Yên), chị Lương Thị Vân Thành (TP Hồ Chí Minh) cùng là mẹ đỡ đầu hai em K Pắ Hờ Trương và K Pắ Y Đương ở thôn Kiến Thiết, xã Ea Chà Rang, Sơn Hòa (Phú Yên) bị mất mẹ vì COVID-19 và chị Lâm Huỳnh Hoa (TP Hồ Chí Minh) mẹ đỡ đầu cho 5 trẻ bị mất cha, mất mẹ vì COVID-19.

Cũng tại chương trình này, Hội LHPN 63 tỉnh, thành đã công bố cam kết nhận đỡ đầu trực tiếp đối với trẻ mồ côi do nguyên nhân COVID-19, mồ côi có hoàn cảnh khó khăn và các nguyên nhân khác. Ban tổ chức chương trình cũng đã tri ân các nhà hảo tâm, tổ chức, doanh nghiệp tham gia cam kết, đồng hành hỗ trợ chương trình.

Trước đó, chiều 25/6, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam thực hiện triển lãm “Bình an sau bão giông” để ghi lại những câu chuyện và hành trình của Hội LHPN VN trong việc triển khai và thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu” trong thời gian qua.

Triển lãm mong muốn mang tới góc nhìn về những mảnh đời mồ côi do dịch bệnh cùng hành trình các em nhận được sự chở che, bao bọc và yêu thương từ những trái tim nhân hậu qua việc triển khai và thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu”. Ngoài ra, trong buổi triễn lãm còn trưng bày 11 gian hàng giới thiệu sản phẩm đặc trưng của địa phương do phụ nữ sản xuất và các sản phẩm khởi nghiệp của phụ nữ.

P.Tuyền
.
.
.