“Mẹ đỡ đầu” – điểm tựa cho những cho trẻ em mồ côi do dịch COVID -19

Thứ Ba, 25/01/2022, 18:38

Dịch bệnh khiến 8 đứa trẻ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận mồ côi. Mất đi sự yêu thương, quan tâm chăm sóc của cha mẹ, người thân, các con đang cần lắm sự sẻ chia đùm bọc của cộng đồng và chương trình “Mẹ đỡ đầu” đem đến cho các con một điểm tựa tương lai.

Tỉnh Bình Thuận là một trong những tỉnh phía Nam phải chịu ảnh hưởng không nhỏ của đợt dịch thứ 4 bùng phát đến nay, đã có nhiều trẻ em rơi vào hoàn cảnh mồ côi, mất đi sự yêu thương, quan tâm chăm sóc của cha mẹ, người thân, hơn lúc nào hết các em rất cần sự hỗ trợ, đùm bọc từ cộng đồng, giúp các em sớm tìm được một điểm tựa trong cuộc sống.

Chương trình “Mẹ đỡ đầu” – điểm tựa cho những cho trẻ em mồ côi do dịch COVID -19 -0
Chương trình "Mẹ đỡ đầu" không chỉ mang đến cho các con về vật chất mà nâng đỡ về tinh thần, giúp các con vươn lên.

Để các con có một điểm tựa, Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN và Hiệp hội Nữ Doanh nhân Việt Nam phát động Chương trình “Mẹ đỡ đầu” cho trẻ em mồ côi do dịch COVID -19. Hưởng ứng chương trình, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Bình Thuận đã nhanh chóng triển khai và kết nối với Quỹ Công tác xã hội Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Trọng Bình tiến hành khảo sát, quyết định nhận đỡ đầu 8 trẻ mồ côi do dịch COVID - 19 trên địa bàn tỉnh.

Lễ nhận đỡ đầu trẻ em mồ côi do COVID - 19 được tổ chức tại Công an tỉnh Bình Thuận vào ngày 24/1. Tám đứa trẻ mồ côi là 8 mảnh đời bất hạnh. Có cháu nhỏ mẹ mang thai được hơn 7 tháng thì bị COVID - 19, khi bệnh chuyển nặng, các bác sỹ đã quyết định mổ để cứu con, đến nay cháu đã được 4 tháng nhưng do di chứng nên không được khỏe mạnh và có bệnh về mắt. Có cháu mồ côi cả cha lẫn mẹ như Nguyễn Ngọc Minh Thư ở với bà nội nhưng sau đó bà nội cũng qua đời do dịch bệnh, hiện cháu đang được gia đình người cô ruột cưu mang nhưng hoàn cảnh của người cô cũng vô cùng khó khăn...

Theo Bản ghi nhớ được ký kết tại buổi Lễ, các cháu được hỗ trợ mỗi tháng 600.000 đồng cho đến khi đủ 18 tuổi; kinh phí do Quỹ Công tác xã hội Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Trọng Bình và Hội phụ nữ Công an tỉnh thực hiện; bên cạnh đó còn được các cấp Hội liên hiệp Phụ nữ thường xuyên thăm hỏi, tư vấn về hướng nghiệp, pháp luật hoặc giám sát các chế độ chính sách khi cần thiết.

                                    

Văn Hoàn – Nguyễn Thị Hương
.
.
.