"Mẹ đỡ đầu” cho con cán bộ Công an mất do COVID-19

Thứ Tư, 11/05/2022, 14:42

Hội Phụ nữ Công an tỉnh Đồng Tháp nhận đỡ đầu 2 con của Thiếu tá Huỳnh Ngọc Bình, nguyên cán bộ Phòng Tham mưu, đã mất do nhiễm COVID-19.

Đây là hoạt động thực hiện Chương trình “Mẹ đỡ đầu” của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Phụ nữ Bộ Công an và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phát động. Được biết, nguồn thu nhập chính của gia đình là từ lương của Thiếu tá Bình. Sau khi anh mất đi, vợ anh không có thu nhập ổn định lại phải nuôi 2 con nhỏ đang tuổi ăn tuổi học.

“Mẹ đỡ đầu” cho con cán bộ Công an mất do COVID-19 -0
Hội Phụ nữ Công an tỉnh Đồng Tháp nhận đỡ đầu đối với 2 con của Thiếu tá Huỳnh Ngọc Bình.

Vì vậy, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Đồng Tháp nhận đỡ đầu đối với 2 con của Thiếu tá Bình. Thời gian đỡ đầu cho 2 cháu là 8 năm, kinh phí thực hiện là 96 triệu đồng.

Công an TP Cao Lãnh cùng chia sẻ, đồng hành thực hiện trong thời gian 3 năm với số tiền là 36 triệu đồng. Mức hỗ trợ hàng tháng cho mỗi cháu là 500.000 đồng. Dịp này, Phòng Tham mưu cũng trao số tiền 20 triệu đồng để hỗ trợ gia đình Thiếu tá Bình sớm vượt qua khó khăn.

Thanh Thảo
.
.
.