Hạnh phúc khi làm “Mẹ đỡ đầu” của 2 cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Thứ Sáu, 24/06/2022, 13:15

Sau khi nhận đỡ đầu 2 cháu, Hội Phụ nữ (HPN) Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Trung Bộ sẽ hỗ trợ bằng tiền mặt mỗi tháng 600.000 đồng cho 2 cháu. Thời gian thực hiện chương trình là 5 năm.

Ngày 24/6, HPN Bộ Tư Lệnh CSCĐ phối hợp với HPN Trung đoàn CSCĐ Trung Bộ (đóng tại huyện Thăng Bình, Quảng Nam) và Hội Liên hiệp phụ nữ xã Bình Phục, huyện Thăng Bình tổ chức chương trình “Mẹ đỡ đầu” - Trao gửi yêu thương và tặng quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn nhân Tháng hành động vì trẻ em năm 2022.

Trong khuôn khổ chương trình, HPN Trung đoàn CSCĐ Trung Bộ đã nhận làm “Mẹ đỡ đầu” cho 2 cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Bình Phục gồm cháu Nguyễn Đình Phúc (SN 2005) và cháu Nguyễn Đức Huy (SN 2008).

Hạnh phúc khi làm “Mẹ đỡ đầu” của 2 cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn -0
Trao biểu trưng nhận đỡ đầu 2 cháu Phúc và Huy.

Phúc sinh ra trong gia đình có 4 người con. Bố Phúc mất từ năm 2013 do bị ung thư nên từ đó, mẹ Phúc phải làm thuê làm mướn đủ nghề để nuôi 4 người con. Bản thân Phúc bị bệnh bại não từ nhỏ, phải thường xuyên có người chăm sóc bên cạnh.

Còn cháu Huy, mẹ cháu là mẹ đơn thân, bị thiểu năng trí tuệ, không có việc làm ổn định, hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn.

Sau khi nhận đỡ đầu 2 cháu, HPN Trung đoàn CSCĐ Trung Bộ sẽ hỗ trợ bằng tiền mặt mỗi tháng 600.000 đồng cho 2 cháu. Thời gian thực hiện chương trình là 5 năm.

Dịp này, HPN Bộ Tư lệnh CSCĐ và HPN Trung đoàn CSCĐ Trung Bộ còn trao tặng 10 suất quà (600.000 đồng/ suất) cho các em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Bình Phục; HPN Bộ Tư lệnh CSCĐ tặng Hội Liên hiệp phụ nữ xã Bình Phục 25 bộ áo dài.

Trước đó, trong sáng 24/6, HPN Trung đoàn CSCĐ Trung Bộ và Đoàn Thanh niên xã Bình Phục đã tham gia chương trình khởi động Chiến dịch “Thanh niên CSCĐ tình nguyện hè năm 2022” do Đoàn Thanh niên Trung đoàn CSCĐ Trung Bộ tổ chức.

Hạnh phúc khi làm “Mẹ đỡ đầu” của 2 cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn -0
Các đoàn viên thanh niên và hội viên phụ nữ CSCĐ dọn dẹp vệ sinh đường làng, ngõ xóm tại xã Bình Phuc, huyện Thăng Bình...
Các đoàn viên thanh niên và hội viên phụ nữ đã tham gia dọn dẹp vệ sinh đường nông thôn và tổng dọn vệ sinh Nghĩa trang liệt sĩ xã Bình Phục.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân, cộng đồng dân cư, đặc biệt là cán bộ đoàn viên, thanh niên, học sinh trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường. Qua đó, thể hiện tinh thần năng động, sáng tạo, xung kích tình nguyện vì cộng đồng trong tuổi trẻ Trung đoàn CSCĐ Trung Bộ.

Ngọc Thi
.
.
.