U19 Việt Nam trước nguy cơ lỡ hẹn World Cup

Chủ Nhật, 30/09/2018, 16:31
Giấc mơ lần thứ 2 tham dự VCK FIFA World Cup U20 của đội tuyển U19 Việt Nam đang trở nên xa vời do HLV Hoàng Anh Tuấn không thể triệu tập được nhiều cầu thủ quan trọng nhất.

Cho đến thời điểm hiện tại, việc đội tuyển U19 Việt Nam đã từng góp mặt ở vòng chung kết (VCK) FIFA World Cup U20 vào năm 2017 là chiến công lừng lẫy nhất của bóng đá nước nhà. Tuy nhiên, giấc mơ lần thứ 2 được dự World Cup đang trở nên rất mong manh khi HLV Hoàng Anh Tuấn không có được đội hình mạnh nhất do thiếu vắng đến 5 cầu thủ trụ cột. Trớ trêu thay, điều này là việc hoàn toàn có thể thỏa thuận giữa các bên có liên quan.

Từ đầu năm 2018, U23 Việt Nam trở thành tâm điểm chú ý của dư luận khi các chàng trai của chúng ta giành được ngôi Á quân ở VCK U23 châu Á. Tuy nhiên, trước đó, vào năm 2017, các cầu thủ U19 đã đi vào lịch sử bóng đá nước nhà khi lần đầu tiên có một đội tuyển của Việt Nam được góp mặt ở sân chơi World Cup - sân chơi lớn nhất thế giới giành cho lứa cầu thủ U20.

Trong các lứa cầu thủ trẻ, thì lứa U19 là thế hệ rất quan trọng. Ở lứa cầu thủ này, đó là giai đoạn bước ngoặt trong việc phát triển tài năng để họ tiến lên chuyên nghiệp. Vì vậy, trong nhiều năm trở lại đây, lứa U19 rất được quan tâm và đầu tư bài bản từ việc chọn lựa tài năng đến công tác huấn luyện với việc thường xuyên được đi tập huấn và giao hữu ở nước ngoài.

Còn nhớ, khi các cầu thủ U19 Việt Nam với nòng cốt là các cầu thủ U19 Hoàng Anh Gia Lai gồm những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn… từ cách đây 3 năm trước đã lấy được cảm tình của đông đảo người hâm mộ. Rất tiếc ở lứa cầu thủ tài năng này, U19 Việt Nam không gặt hái được thành công như kỳ vọng. Tuy nhiên, với nền tảng đào tạo trẻ rất tốt từ các CLB, U19 Việt Nam các thế hệ luôn tuyển chọn được nhiều nhân tài.

Dưới triều đại của HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn, đội hình các thế hệ của U19 Việt Nam đã có sự lột xác đáng kể. Và thành tích mang tính lịch sử là lọt vào đến VCK World Cup U20 năm 2017 là minh chứng quan trọng nhất cho sự nỗ lực phát triển bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, giấc mơ lần thứ 2 dự World Cup của U19 Việt Nam bỗng nhiên bị đe dọa nghiêm trọng khi HLV Hoàng Anh Tuấn không thể triệu tập được các cầu thủ trụ cột của mình để phục vụ cho VCK U19 châu Á diễn ra vào tháng 10 tới đây.

U19 Việt Nam nhiều khả năng sẽ không triệu tập được đội hình mạnh nhất để thực hiện giấc mơ lần thứ 2 dự World Cup.

4 cầu thủ quan trọng gồm trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh, hậu vệ cánh Lê Văn Xuân, tiền vệ Trần Văn Công và tiền đạo Lê Xuân Tú. Họ hiện nằm trong biên chế của CLB Hà Nội B đang đá ở giải hạng Nhất. Lý do họ gần như không thể tham gia cùng U19 Việt Nam bởi theo lịch sắp xếp, đội Hà Nội B sẽ có một trận đá tranh vé vớt thăng hạng với đội đứng thứ 13 V.League. Trước đó, cũng vì bận đá giải hạng Nhất mà bốn cầu thủ này đã không thể tham dự quá trình chuẩn bị vừa qua của U19 Việt Nam, trong đó có hai chuyến tập huấn và thi đấu giao hữu tại Nhật Bản và Qatar.

Lý do mà CLB Hà Nội B không chịu nhả quân là điều hoàn toàn có thể thông cảm. Điều đang nói là nếu linh động, Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF và Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam VPF hoàn toàn có thể dời lịch thi đấu của trận đấu tranh vé vớt này. Khi ấy, lợi ích của CLB Hà Nội B vẫn được đảm bảo đồng thời lợi ích quốc gia ở đội tuyển U19 cũng được đặt lên cao nhất. Tuy nhiên, VFF được cho là không đồng ý với phương án dời lịch với lý do sẽ ảnh hưởng tới buổi lễ Gala tổng kết giải. VFF muốn khi tổ chức Gala, kết quả của các giải đấu phải ngã ngũ!

Tuy nhiên, trước đó, sau khi đội tuyển Olympic Việt Nam tham dự ASIAD 2018 trở về, với việc có nhiều cầu thủ trong đội hình CLB Hà Nội, trận bán kết lượt về cúp quốc gia 2018 giữa CLB Bình Dương gặp CLB Hà Nội trên sân Gò Đậu khi ấy đáng lẽ sẽ diễn lúc 17h chiều 5-9 thì đã được VFF, VPF linh động chuyển sang ngày 3-10! Việc dời lịch này đã gặp phải phản ứng rất mạnh mẽ từ CLB Bình Dương khi họ cho rằng làm như vậy là VFF đã quá thiên vị CLB Hà Nội.

Tuy nhiên, với việc không chịu dời lịch thi đấu trận tranh vé vớt lần này, dư luận đặt câu hỏi, vì lợi ích quốc gia, tại sao VFF và VPF không dời lịch thi đấu giống như trận giữa CLB Bình Dương và CLB Hà Nội để đảm bảo cho mục tiêu lớn hơn là chinh phục VCK U19 châu Á với hi vọng đoạt vé dự World Cup? Lễ Gala tổng kết mùa giải quan trọng hay vinh quang của Tổ quốc quan trọng hơn?

Thêm một thông tin thiệt thòi cho U19 Việt Nam là ngoài 4 trụ cột nêu trên, HLV Hoàng Anh Tuấn gần như chắc chắn cũng không có được sự phục vụ của ngôi sao Đoàn Văn Hậu. Đoàn Văn Hậu, cầu thủ đang thuộc biên chế của CLB Hà Nội sẽ phải cùng CLB này thi đấu ở các trận đấu quan trọng tại Cúp Quốc gia. Ngoài ra, Đoàn Văn Hậu cũng nằm trong danh sách triệu tập hội quân  của đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho VCK AFF Suzuki Cup 2018 (Giải vô địch Đông Nam Á) vào đầu tháng 10 tới đây.

Nếu như trong những ngày tới, VFF hoặc VPF không linh động dời lịch thi đấu trận tranh vé vớt thăng hạng V.League của CLB Hà Nội B, thì 4 trụ cột nêu trên chắc chắn không thể cùng U19 Việt Nam chinh phục tấm vé World Cup lần thứ 2. Không có được lực lượng mạnh nhất, rất khó để HLV Hoàng Anh Tuấn có thể lần thứ 2 mang vinh quang về cho Tổ quốc. Mong rằng vì lợi ích dân tộc, VFF, VPF, CLB Hà Nội B sẽ có những thỏa thuận, nhường nhịn để có được một sự sắp xếp hợp lý nhất.
Vũ Cảnh
.
.
.