Kết hợp tuyên truyền pháp luật và tặng quà Tết cho người dân khó khăn

Thứ Sáu, 14/01/2022, 15:25

Ngày 14/1, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Bình Phước cho biết, nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2020, đơn vị đã tổ chức tặng quà cho đồng bào nghèo tại ấp Tằng Hách, xã An Phú, huyện Hớn Quản và tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Đây là địa bàn kết nghĩa với Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Tại Nhà văn hóa ấp Tằng Hách, đông đảo người dân trong ấp đã được các cán bộ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Hớn Quản cùng Đảng ủy, UBND xã, Công an xã và Ban điều hành ấp tổ chức tuyên truyền các quy định của pháp luật về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; Luật An ninh mạng và các hành vi vi phạm pháp luật.

Công an Bình Phước tuyên truyền pháp luật và tặng quà Tết cho các hộ đồng bào -1
Công an huyện tuyên truyền pháp luật đến người dân.

Ngoài ra, cán bộ tuyên truyền đã phát 200 tờ rơi tuyên truyền pháp luật, đấu tranh phòng, chống tội phạm; hoạt động "tín dụng đen" cho bà con nhân dân nhằm nâng cao nhận thức và tinh thần cảnh giác tố giác tội phạm. Qua buổi tuyên truyền, đã phát động nhân dân trên địa bàn giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, nhằm đảm bảo tình hình ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2020.

Công an Bình Phước tuyên truyền pháp luật và tặng quà Tết cho các hộ đồng bào -0
Cán bộ Công an trao tặng quà cho người dân tại ấp Tằng Hách, xã An Phú, huyện Hớn Quản.

Sau buổi tuyên truyền, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã trao tặng 60 phần quà trị giá 18 triệu đồng cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn ấp nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. 

Văn Tuyên - Ngọc Thảo
.
.
.