CSGT Công an Bình Phước xây dựng hình ảnh tích cực và thân thiện

Thứ Sáu, 26/11/2021, 07:35

Ngoài tích cực thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Bình Phước còn phối hợp nhịp nhàng với các lực lượng chức năng kiểm soát tốt công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Thời gian qua, trên mặt trận phòng, chống dịch COVID-19, lực lượng CSGT đã luôn có mặt ở các chốt nơi tuyến đầu. Tại chốt kiểm soát dịch bệnh trên quốc lộ 14 giáp ranh với tỉnh Đắk Nông, CSGT cùng các lực lượng chức năng ngày cũng như đêm vẫn bám sát nhiệm vụ, vừa điều tiết phương tiện ra vào, vừa phải liên tục đối thoại với các lái xe để kiểm tra, giải thích. Xe quá cảnh sẽ được giải quyết cho đi ngay. Xe vào tỉnh Bình Phước sẽ được hướng dẫn vào chốt làm thủ tục khai báo y tế và khai báo di chuyển nội địa.

Trung tá Lê Đức Trình, Phó Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Bình Phước cho biết: “Lực lượng CSGT tại các chốt đều được lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị quán triệt quy định của Bộ Công an về văn hóa giao tiếp, ứng xử của lực lượng CSGT trong khi thi hành nhiệm vụ; xây dựng hình ảnh đẹp và thân thiện của CSGT trong quá trình tiếp xúc, quan hệ công tác và chủ động hướng dẫn nhân dân thực hiện các quy định trong phòng, chống dịch, nhất là quy định 5K”.

CSGT Công an Bình Phước xây dựng hình ảnh tích cực và thân thiện -0
CSGT Công an tỉnh Bình Phước dẫn người dân an toàn đi qua địa bàn tỉnh.

Trong 2 đợt cao điểm trước và sau thời điểm TP Hồ Chí Minh cùng một số tỉnh phía Nam thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, đã có hơn 140 ngàn người dân với gần hơn 3 ngàn xe ôtô, hơn 63 ngàn xe mô tô được hỗ trợ đi qua địa bàn tỉnh Bình Phước an toàn.

Ngoài việc tổ chức xe chuyên dụng dẫn đường đưa hơn 150 lượt đoàn người đi qua địa bàn tỉnh Bình Phước an toàn, CSGT còn vận động các nhà tài trợ và phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương cùng chính quyền các cấp làm tốt công tác tuyên truyền, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, chăm lo chu đáo về an sinh cho bà con. Hàng chục ngàn suất ăn nhanh, nước uống và nhiên liệu xe đã được trao tặng cho người dân. Những người già, trẻ em, phụ nữ mang thai đều được ưu tiên hỗ trợ tận tình.

Hiện nay, mỗi ngày tại 5 chốt đi vào tỉnh Bình Phước trên các tuyến: Quốc lộ 13, quốc lộ 14, DT741, DT751 và DT752, lực lượng CSGT phải phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm soát gần 7.500 xe ôtô, gần 1.500 xe môtô với hơn 11.000 người ra vào các chốt.

Áp lực về công việc rất lớn, nhưng các cán bộ chiến sỹ CSGT tại các chốt vẫn giữ đúng tư thế, lễ tiết, tác phong của người chiến sỹ CAND; ứng xử đúng mực, tạo không khí thân thiện, cởi mở.

Văn Tuyên
.
.