Công an tỉnh Bình Phước hiến máu tình nguyện

Thứ Bảy, 16/10/2021, 11:37

Ngày 16/10, Thiếu tá Hàn Văn Tuý, Bệnh xá trưởng Bệnh xá Công an tỉnh Bình phước cho biết, trong những năm qua Bệnh xá Công an tỉnh đã tham mưu thực hiện rất tốt công tác hiến máu. Năm 2020 CBCS và người thân hiến được hơn 1.700 đơn vị máu (350ml/đơn vị), năm 2021 vận động được 3 đợt, khoảng 1.200 đơn vị máu.

Hành động ý nghĩa này của cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Bình Phước đã góp phần giải quyết tình trạng khan hiếm máu, phục vụ công tác cấp cứu, chữa bệnh. Đồng thời, qua đó phát huy nghĩa cử cao đẹp, nhân ái, nhân văn của cán bộ, chiến sĩ ngành Công an.

Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Bình phước hiến máu tình nguyện -0
Bác sĩ khám cho cán bộ chiến sĩ Công an trước khi hiến máu.

Ngày 15/10, cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Bình Phước đã hiến 190 đơn vị máu. Nhiều lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị cùng tham gia. Đại uý Nguyễn Thanh Phương, Phó đội trưởng Đội 1, Phòng Hậu Cần đã 20 lần tham gia hiến máu. Đại uý Phương chia sẻ: “Tôi tham gia hiến máu từ thời sinh viên năm 2003, từ đó đến nay, năm nào cũng tham gia hiến máu. Đem những giọt máu của mình giúp ích cho cuộc đời, việc làm này rất có ý nghĩa”.

Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Bình phước hiến máu tình nguyện -0
 Đại uý Nguyễn Thanh Phương (bìa trái) 20 lần tham gia hiến máu tình nguyện.

Ông Nguyễn Văn Nhãn, Phó Chủ tịch Hội Chử thâp đỏ tỉnh Bình Phước cho biết, qua các đợt vận động hiến máu tình nguyện, Công an tỉnh Bình Phước luôn là đơn vị hoàn thành rất tốt. Ngoài triển khai tại các đơn vị, Công an tỉnh cũng đã chỉ đạo xuống tuyến huyện, xã cùng tham gia.

Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Bình phước hiến máu tình nguyện -0
Cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Bình Phước tham gia hiến máu tình nguyện ngày 15/10.

Bác sỹ Đào Ngọc Trường, Trung tâm truyền máu, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) cho biết, dich COVID-19 kéo dài, ảnh hưởng rất lớn đến phong trào hiến máu tình nguyện, số lượng dự trữ máu tại bệnh viện xuống rất là thấp. Bệnh viện Chợ Rẫy có nhiệm vụ tiếp nhận cấp cứu điều trị, cấp máu cho các tỉnh ở miền Nam. Lượng máu tiếp nhận hiện nay rất thấp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình điều trị cho bệnh nhân.

Trung Sinh – Minh Chính
.
.