3 giải pháp trọng tâm của Công an Bình Phước trong năm 2022

Thứ Tư, 12/01/2022, 21:06

Ngày 12/1, Công an tỉnh Bình Phước đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác Công an năm 2022.

Tham dự có bà Trần Tuyết Minh - Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước; Thiếu tướng Huỳnh Văn Hải - Phó cục trưởng Cục tổ chức cán bộ, Bộ Công an. Đại tá Bùi Xuân Thắng, Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước chủ trì hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, năm 2021, mặc dù ảnh hưởng của dịch bênh COVID-19, tuy nhiên Công an tỉnh Bình Phước đã triển khai quyết liệt nhiều biện pháp trên các mặt công tác, đạt được những kết quả nổi bật.

Xây dựng lực lượng Công an trong sạch, vững mạnh, chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân -0
Thừa ủy nhiệm, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuyết Minh trao Huân chương Chiến công hạng Nhì cho tập thể Phòng An ninh đối nội.

Theo đó, tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội xảy ra 671 vụ, giảm 5,63%. Lực lượng Công an đã điều tra làm rõ 618 vụ, 1.350 đối tượng, đạt 92%, vượt chỉ tiêu Bộ Công an giao 17%. Trong đó, án đặc biệt nghiêm trọng và rất nghiêm trọng đạt 100%. Tăng cường đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về kinh tế, ma tuý nên đã phát hiện nhiều hơn năm 2020.

Trong công tác tham gia phòng chống dịch COVID-19, Công an tỉnh Bình Phước đã bám sát các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, tập trung chỉ đạo các đơn vị tăng cường cao độ phòng, chống dịch bệnh; phòng, chống tội phạm và đảm bảo cuộc sống bình yên của nhân dân. Tổ chức trực, ứng trực 100% quân số và huy động 70% quân số tham gia phòng, chống dịch tại 615 chốt, trong đó có 5 chốt cấp tỉnh, 64 chốt cấp huyện, 481 chốt cấp xã, 65 chốt biên giới; bảo vệ 51 khu cách ly tập trung, 4 bệnh viện dã chiến, 11 khu điều trị COVID-19…

Xây dựng lực lượng Công an trong sạch, vững mạnh, chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân -0
Thừa uỷ nhiệm, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuyết Minh trao Huân chương Chiến công hạng Nhất cho Đại tá Bùi Xuân Thắng.

Phát biểu tại hội nghị, bà Trần Tuyết Minh ghi nhận, biểu dương, chúc mừng những thành tích mà Công an tỉnh Bình Phước đã đạt được trong năm 2021. Những kết quả trong công tác công an và tham gia phòng chống dịch COVID-19 của Công an tỉnh giữ vai trò hết sức quan trọng trong sự phát triển chung của tỉnh nhà.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước lưu ý, trong thời gian tới, Công an tỉnh cần tập trung một số nội dung trọng tâm: chủ động nắm chắc, dự báo đúng tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đảm bảo ANTT, an ninh, an toàn các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn. 

Năm 2022, với khẩu hiệu hành động “Công an Bình Phước: Đề cao trách nhiệm nêu gương, tăng cường kỷ cương, xây dựng đơn vị trong sạch, vũng manh toàn diện”, Công an tỉnh Bình Phước đề ra 9 nhiệm vụ, giải pháp, nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội và xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng. Trong đó, có 3 giải pháp trọng tâm có ý nghĩa đột phá trong năm 2022 và thời gian tới là: (1) Tiếp tục hoàn thiện phương án, giải pháp về bảo vệ an ninh trật tự đăp ứng đòi hỏi yêu cầu của tình hình thực tiễn. (2) Nâng cao chất lượng công tác, kỹ năng xử lý, giải quyết tình hình an ninh trật tự của lực lượng công an cơ sở. (3) Đẩy mạnh ướng dụng thành tựu khoa học - kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, hiện đại trong các mặt công tác Công an.

Xây dựng lực lượng Công an trong sạch, vững mạnh, chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân -0
Đại tá Bùi Xuân Thắng trao Cờ của Bộ Công an cho 3 tập thể dẫn đầu phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc cấp cơ sở.

Tại hội nghị, Ban tổ chức đã tổ chức lễ trao tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất cho một cá nhân, Huân chương Chiến công hạng Nhì 1 tập thể và 1 cá nhân, hạng 3 cho 1 tập thể, 2 cá nhân, Huân bảo vệ Tổ quốc hạng 3 cho 1 tập thể; trao tặng Bằng khen Thủ tướng Chính phủ cho 2 tập thể, 5 cá nhân. Ngoài ra, trao tặng Cờ thi đua của Bộ Công an cho 3 tập thể và danh hiệu đơn vị quyết thắng cho 15 tập thể. Trong phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2021, Công an tỉnh được Bộ Công an tặng “Cờ thi đua xuất sắc”. Đây cũng là năm thứ 9 liên tục đạt thành tích này.

Trung Sinh – Minh Chính
.
.