Trao 280 suất học bổng Dương Kỳ Hiệp cho học sinh, sinh nghèo hiếu học

Thứ Sáu, 14/12/2018, 14:35
Ngày 14-12, Hội Khuyến học tỉnh Sóc Trăng, tổ chức trao 280 suất học bổng khuyến học mang tên nhà cách mạng Dương Kỳ Hiệp cho học sinh, sinh viên (HSSV) nghèo hiếu học, với tổng số tiền 315 triệu đồng.

Trong đó, 240 suất cho học sinh THCS (mỗi suất 1 triệu đồng); 10 suất cho SV Trung học chuyên nghiệp (mỗi suất 1,5 triệu đồng) và 30 suất cho SV Cao đẳng (mỗi suất 2 triệu đồng).

280 suất học bổng mang tên nhà cách mạng Dương Kỳ Hiệp được trao cho HSSV nghèo hiếu học tỉnh Sóc Trăng. 

Theo NGND Lâm Es, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Sóc Trăng, Quỹ học bổng Dương Kỳ Hiệp được thành lập năm 2012, với mục đích nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện cho HSSV có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi, khuyết tật, vùng kinh tế khó khăn được học tập tốt, trở thành người có ích phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước nói chung và quê hương Sóc Trăng nói riêng. 

Trải qua 7 năm hoạt động, Quỹ học bổng Dương Kỳ Hiệp đã vận động được gần 3 tỷ đồng; đã trao 1.525 suất học bổng cho HSSV nghèo hiếu học, tạo điều kiện cho các em học tập tốt hơn. Các suất học bổng được đóng góp bởi Tập đoàn công nghiệp Cao su Việt Nam và gia đình nhà cách mạng Dương Kỳ Hiệp.

Quỹ học bổng Dương Kỳ Hiệp được thành lập năm 2012. 

Quỹ học bổng Dương Kỳ Hiệp mang tên người con ưu tú của quê hương Sóc Trăng (ông sinh ngày 11/5/1911, tại ấp Trường An, xã Trường Khánh, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng và mất vào ngày 8/4/2000). 

Đồng chí Dương Kỳ Hiệp từng đảm nhiệm các chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng, Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến Hành chính tỉnh Sóc Trăng, Cần Thơ, Bạc Liêu… ngay khi Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công.

Văn Đức - C.X
.
.
.