Triển lãm, trao giải sáng tác văn học nghệ thuật và cuộc thi viết về lực lượng Cảnh vệ CAND

Thứ Ba, 31/01/2023, 13:06

Ngày 31/1, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an tổ chức lễ khai mạc triển lãm “Cảnh vệ CAND – 70 mùa hoa chiến công”, trao giải cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật (VHNT) về đề tài “Hình tượng người chiến sĩ Cảnh vệ CAND” và Cuộc thi viết “Tìm hiểu truyền thống 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Cảnh vệ CAND Việt Nam”.

Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã đến dự, cùng các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm và trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt giải. Cùng dự buổi lễ còn có Thiếu tướng Trần Hải Quân, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, các đồng chí trong Ban chỉ đạo kỷ niệm 70 năm ngày thành lập lực lượng Cảnh vệ của Bộ Công an, nghệ sĩ Trần Thị Thu Đông, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam; nhà văn Nguyễn Bình Phương, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, nhà thơ Trần Đăng Khoa, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam; Trung tướng, nhà văn Hữu Ước, Chủ tịch Chi hội Nhà văn CAND, đại diện lãnh đạo các Cục, đơn vị, Công an địa phương, đông đảo CBCS, văn nghệ sĩ trong và ngoài lực lượng CAND, các tác giả đạt giải.

Triển lãm, trao giải sáng tác văn học nghệ thuật và cuộc thi viết về lực lượng Cảnh vệ CAND -0
Thiếu tướng Trần Hải Quân, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Trần Hải Quân đã thay mặt lãnh đạo và toàn thể CBCS Bộ Tư lệnh Cảnh vệ trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Công an và các ban ngành, đoàn thể đã luôn tạo điều kiện thuận lợi để lực lượng Cảnh vệ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong suốt những năm qua. Theo Thiếu tướng Trần Hải Quân, lực lượng Cảnh vệ chính thức thành lập ngày 16/2/1953 theo Sắc lệnh số 141/SL của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhưng những tổ chức tiền thân đã được ra đời từ khi Đảng ta rút vào hoạt động bí mật, đặc biệt rõ nét từ khi Bác Hồ về nước lãnh đạo cách mạng Việt Nam năm 1941.

Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, được sự giáo dục, rèn luyện và lãnh đạo của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trực tiếp là của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; sự tin yêu của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; sự giúp đỡ, phối hợp của các cấp, các ngành và Nhân dân, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Cảnh vệ đã không quản ngại gian khổ, hy sinh, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc, bảo vệ tuyệt đối an toàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thể hiện sự “tận trung với Đảng, tận hiếu với dân”, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND Việt Nam anh hùng. Ghi nhận thành tích đã đạt được, lực lượng Cảnh vệ vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý…

Triển lãm, trao giải sáng tác văn học nghệ thuật và cuộc thi viết về lực lượng Cảnh vệ CAND -0
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng và Tư lệnh Bộ Tư lênh Cảnh vệ Trần Hải Quân cùng các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm.

Nhằm tiếp tục tuyên truyền, quảng bá sâu rộng, đậm nét những chiến công, thành tích của lực lượng Cảnh vệ trong chặng đường 70 năm qua và hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Cảnh vệ CAND trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế, nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập đơn vị, được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ tổ chức triển lãm ảnh “Cảnh vệ CAND – 70 mùa hoa chiến công”. Với gần 200 bức ảnh, nhiều tác phẩm tranh cổ động, ảnh nghệ thuật, bài dự thi đạt thành tích cao cuộc thi viết “Tìm hiểu truyền thống 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Cảnh vệ CAND Việt Nam”, trong đó có nhiều hình ảnh lần đầu tiên được đưa ra trưng bày, triển lãm giới thiệu khái quát quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Cảnh vệ CAND Việt Nam…

Phát biểu tổng kết 2 cuộc thi, Thiếu tướng Phạm Tiến Cương, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ cho biết, Ban tổ chức đã tiếp nhận được 700 bài thi viết “Tìm hiểu truyền thống 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Cảnh vệ CAND Việt Nam”  và 232 tác phẩm tham dự cuộc thi sáng tác VHNT về đề tài “Hình tượng người chiến sĩ Cảnh vệ CAND”.

Triển lãm, trao giải sáng tác văn học nghệ thuật và cuộc thi viết về lực lượng Cảnh vệ CAND -0
Ban tổ chức trao Bằng khen của Bộ Công an và chứng nhận cho các tác giả đạt giải cao nhất cuộc thi.

Theo Thiếu tướng Phạm Tiến Cương, với sự phối hợp của Nhà xuất bản Công an nhân dân, Cục Truyền thông CAND và sự hỗ trợ của Hội Nhà văn Việt Nam, cuộc thi sáng tác VHNT hình tượng người chiến sĩ Cảnh vệ CAND” đã thành công tốt đẹp. Trong lĩnh vực văn học, Ban Tổ chức đã tiếp nhận 132 tác phẩm thuộc 3 thể loại: Truyện ngắn, ký và thơ. … Lĩnh vực âm nhạc và nhiếp ảnh có gần 100 tác phẩm tham dự. Nhìn chung, các tác phẩm đáp ứng được yêu cầu đặt ra, tập trung phản ánh chân thực, tái hiện sinh động cuộc sống, với những câu chuyện đời thường và những chiến công, thành tích nổi bật của người chiến sĩ Cảnh vệ CAND.

Thông qua các tác phẩm, công chúng cảm nhận được những phẩm chất cao đẹp, tuyệt đối trung thành của người lính Cảnh vệ, sẵn sàng đối diện với mọi khó khăn thử thách, khắc phục khó khăn để luyện tập, chiến đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các mục tiêu trọng yếu của Trung ương, Chính phủ và các đoàn khách quốc tế, các sự kiện quan trọng trong nước và quốc tế tổ chức tại Việt Nam.

Triển lãm, trao giải sáng tác văn học nghệ thuật và cuộc thi viết về lực lượng Cảnh vệ CAND -0
Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an viết sổ lưu niệm tại buổi lễ.

Cuộc thi viết “Tìm hiểu 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Cảnh vệ CAND Việt Nam” đã thu hút được rất nhiều CBCS công an các đơn vị, địa phương trên cả nước. Trong số 700 bài dự thi có nhiều bài được đầu tư công phu, có chất lượng cao, hình thức trình bày sáng tạo, độc đáo và có nội dung sinh động, bám sát thể lệ và gợi ý của Ban Tổ chức.

Hầu hết các bài viết được đầu tư công phu; với nhiều góc nhìn khác nhau về công tác cảnh vệ và những thành tích, chiến công, những tấm gương điển hình của lực lượng Cảnh vệ qua các thời kỳ… Nhiều bài dự thi ngoài phần tham gia thi viết theo quy định của thể lệ đã sưu tầm nhiều hình ảnh, tư liệu quý của lực lượng Cảnh vệ CAND. Đặc biệt, nhiều tấm gương tiêu biểu, hình ảnh đẹp của cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh vệ được đề cập đến với những phẩm chất tốt đẹp, bằng sự cảm nhận, tình cảm sâu sắc của tác giả. Có những gương người chiến sĩ Cảnh vệ tiêu biểu ở ngay chính trong đơn vị, là những người đồng chí, đồng đội của tác giả.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao 70 giải thưởng các tác giả có tác phẩm được đánh giá cao tại cuộc thi sáng tác VHNT; 47 giải thưởng cho tác giả, nhóm tác giả và 11 giải thưởng cho tập thể đạt giải cuộc thi viết về lực lượng Cảnh vệ CAND.

Giải thưởng cuộc thi sáng tác VHNT có 4 giải A: Thể loại truyện ngắn – tác phẩm “Phía khuất” (tác giả: Trung tá Bùi Tuấn Minh, cán bộ Phòng Chính trị, Trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân 1); Truyện ký, hồi ký -  tác phẩm “Năm Gấu” (tác giả: Lê Duy Nghĩa, Hà Nội); Thơ - chùm thơ “Tròn bóng nắng” (tác giả: Thiếu tá Phạm Vân Anh, Phòng Tuyên huấn, Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng); Nhiếp ảnh -  tác phẩm “Quên mình bảo vệ yếu nhân” (tác giả: Trần Thu Hà, Hà Nội). Ngoài ra còn có 11 giải B, 19 giải C, 36 giải Khuyến khích. Trong đó, Đại tá, nhà văn Nguyễn Như Phong, nguyên Phó TBT báo CAND được trao giải B thể loại hồi ký, truyện ký  với tác phẩm “Chuyện về người lính Cảnh vệ”. Thượng  tá, nhà văn Đào Trung Hiếu, cán bộ Báo CAND được trao giải C với truyện ngắn “Cận vệ”. Thượng tá Đào Trung Hiếu đồng thời là là người viết lời ca khúc “Tự hào lá chắn thép” (nhạc: Quỳnh Lệ, TP.HCM) – tác phẩm âm nhạc đạt giải B.

Cuộc thi viết tìm hiểu về lực lượng Cảnh vệ CAND có 5 giải A dành cho tác giả và nhóm tác giả: Trung tá, PGS.TS Lương Tuấn Anh, Phó trưởng khoa An ninh chính trị nội bộ, Học viện An ninh Nhân dân; Thượng úy Nguyễn Thị Ái Vân, Trung đoàn 375, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ; Thiếu tá Đỗ Vọng Linh, Khoa Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Học viện Cảmh sát Nhân dân; nhóm tác giả Trung úy Đỗ Mạnh Hùng, Công an huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương; Trung úy Hàn Anh Tuấn, Công an huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa; Hạ sỹ Phạm Đình Tài, Phân trại 1, Trại giam Ngọc Lý, Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng. 1 giải A cho tập thể - Học viện An ninh Nhân dân. Ngoài ra còn có 10 giải B, 15 giải C, 17 giải Khuyến khích danh cho tác giả, nhóm tác giả và 2 giải B, 3 giải C, 5 giải Khuyến khích cho tập thể.

Triển lãm “Cảnh vệ CAND - 70 mùa hoa chiến công” diễn ra từ ngày 31/1 đến 4/2 tại  Nhà Triển lãm, 45 Tràng Tiền, Hà Nội.  Triển lãm giới thiệu hơn 200 bức ảnh, hiện vật với 4 nội dung chính: Bác Hồ với chiến sĩ Cảnh vệ; Những mùa hoa chiến công; Tiếp tục xây dựng lực lượng Cảnh vệ CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; Vinh dự, tự hào lực lượng Cảnh vệ CAND Việt Nam. Ngoài ra, triển lãm còn giới thiệu các tác phẩm tranh cổ động, ảnh nghệ thuật và các sáng tác âm nhạc, văn học về hình tượng “Người chiến sĩ Cảnh vệ CAND” của các tác giả trong và ngoài lực lượng CAND; các tác phẩm đạt thành tích cao trong cuộc thi viết “Tìm hiểu truyền thống 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Cảnh vệ CAND Việt Nam”.

Hoa Nguyễn
.
.