Cuộc thi viết tìm hiểu về lực lượng Cảnh vệ CAND:

Lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Cảnh vệ

Thứ Hai, 30/01/2023, 06:04

Chỉ sau 5 tháng phát động và sau hơn 2 tháng kể từ khi Ban Tổ chức tiếp nhận bài thi, cuộc thi “Tìm hiểu truyền thống 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Cảnh vệ CAND Việt Nam (16/2/1953-16/2/2023)” đã thu hút 700 bài viết của CBCS.

Cuộc thi do Bộ Tư lệnh Cảnh vệ triển khai và là một trong những hoạt động nổi bật trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh thành lập Cục Cảnh vệ (nay là Bộ Tư lệnh Cảnh vệ), Bộ Công an.

Về cuộc thi này, Thiếu tướng Phạm Tiến Cương, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Trưởng Ban Giám khảo của cuộc thi cho biết, sau khi Ban Chỉ đạo của Bộ Công an ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã tổ chức phát động, đồng thời đăng tải thông tin về cuộc thi trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng. Cùng với việc ban hành Kế hoạch tổ chức chặt chẽ, Ban tổ chức quán triệt đầy đủ mục đích, yêu cầu, đối tượng, hình thức, thời gian và xác định rõ trách nhiệm của các đơn vị trong việc tham gia tổ chức cuộc thi.

Lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Cảnh vệ -0
Ban Giám khảo trong buổi chấm chung khảo cuộc thi.

Ban Giám khảo được thành lập, gồm các chuyên gia, các nhà khoa học và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo trong và ngoài lực lượng CAND, có kiến thức và am hiểu về lịch sử, truyền thống và công tác cảnh vệ CAND Việt Nam. Ban Tổ chức thường xuyên tạo điều kiện thuận lợi, hướng dẫn CBCS trong và ngoài đơn vị tiếp cận tư liệu viết bài, như: Sao gửi đề cương tuyên truyền, cung cấp gợi ý trả lời câu hỏi, cung cấp địa chỉ tìm tư liệu, tài liệu, mở đường link cung cấp hình ảnh tuyên truyền về các mặt công tác cảnh vệ. Trong quá trình đồng hành cùng CBCS tham gia cuộc thi, Ban Tổ chức nhận thấy có rất nhiều tập thể, cá nhân thực sự say mê nghiên cứu khoa học, tìm đọc rất nhiều loại sách báo, tư liệu. Nhiều đồng chí ở đơn vị ngoài Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã liên hệ với Ban Tổ chức và được đáp ứng nhu cầu tìm đọc sách, báo của Thư viện kể cả thứ 7, chủ nhật hay ngoài giờ hành chính.

Ban đầu, đối tượng tham gia cuộc thi mới chỉ ở khối trường trong CAND, các đơn vị thuộc Cụm thi đua số 2 của Bộ Công an, Cục Bảo vệ An ninh Quân đội. Nhưng với sức lan tỏa của công tác truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng như nét đẹp truyền thống của đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, cuộc thi đã thu hút được rất nhiều cán bộ, chiến sĩ của các đơn vị trực thuộc Bộ, Công an các tỉnh thành tham gia như Đắk Nông, Thanh Hóa, Hải Dương, Kiên Giang, Hà Nam…

Đối tượng tham dự cuộc thi rất đa dạng, có cả lãnh đạo, chỉ huy, Phó Giáo sư cho đến học viên khối trường trong CAND.  Nhiều bài dự thi gửi về Ban Tổ chức được đầu tư công phu, có chất lượng cao, hình thức trình bày sáng tạo, độc đáo và có nội dung sinh động, bám sát thể lệ và gợi ý của Ban Tổ chức. Nhiều bài dự thi, ngoài phần tham gia thi viết theo quy định của thể lệ đã sưu tầm nhiều hình ảnh, tư liệu quý cu#a lực lượng Cảnh vệ CAND. Đặc biệt, nhiều tấm gương tiêu biểu, hình ảnh đẹp của cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh vệ được đề cập đến với những phẩm chất tốt đẹp, bằng sự cảm nhận, tình cảm sâu sắc của tác giả. Có những gương người chiến sĩ Cảnh vệ tiêu biểu ở ngay chính trong đơn vị, là những người đồng chí, đồng đội của tác giả.

Có nhiều bài thi gồm nhiều tập, có bài hàng trăm trang viết tay, có bài thi thu thập những cảm xúc, suy nghĩ, cảm tưởng của học viên về CBCS lực lượng Cảnh vệ CAND. Nhiều bài thi đã được quét mã QR, rất thuận tiện cho người đọc tra cứu thông tin… Những bài thi được đầu tư công phu, có tính sáng tạo cao đã thể hiện thái độ nghiêm túc, sự nhiệt tình, tâm huyết của CBCS khi tham gia cuộc thi.

700 bài viết gửi về Ban Tổ chức đã thể hiện được sự nghiêm túc trong nghiên cứu, biên soạn, tính khoa học của người viết. Nhiều tư liệu quý về quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Cảnh vệ lần đầu được hệ thống một cách khoa học, theo trình tự thời gian. Hầu hết các bài viết được đầu tư công phu, với nhiều góc nhìn khác nhau về công tác cảnh vệ và những thành tích, chiến công, những tấm gương điển hình của lực lượng Cảnh vệ qua các thời kỳ…

Nổi bật trong số đó phải kể đến đó là bài viết của Trung tá, PGS.TS Lương Tuấn Anh, Phó trưởng khoa An ninh chính trị nội bộ, Học viện An ninh Nhân dân; Thượng úy Nguyễn Thị Ái Vân, Trung đoàn 375, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ; Thiếu tá Đỗ Vọng Linh, Khoa Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Học viện Cảnh sát Nhân dân; Nhóm tác giả Trung úy Đỗ Mạnh Hùng, Công an huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương và Trung úy Hàn Anh Tuấn, Công an huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa; Hạ sỹ Phạm Đình Tài, Phân trại 1, Trại giam Ngọc Lý, Hà Nam...

Sau quá trình làm việc khẩn trương, nghiêm túc, thảo luận kỹ trong đánh giá, chấm điểm đối với từng bài thi, Ban Giám khảo đã thống nhất đề xuất trao 47 giải thưởng cho các tác giả, nhóm tác giả và 11 giải thưởng cho các tập thể. Lễ trao giải sẽ được tổ chức cùng với lễ khai mạc triển lãm “Cảnh vệ CAND – 70 mùa hoa chiến công” vào ngày 31/1 tại Hà Nội.

N.H
.
.
.