Phát động thi đua đặc biệt trong phòng, chống dịch COVID-19

Thứ Ba, 17/08/2021, 19:18

Chiều 17/8, tại Hà Nội, Cục Y tế và các đơn vị trong Khối tài chính, y tế, hậu cần, kỹ thuật CAND tổ chức Lễ hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt "Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19".

Dự buổi Lễ hưởng ứng có Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Bộ Công an; đồng chí Phạm Huy Giang, Trưởng ban Thi đua, khen thưởng Trung ương; đồng chí Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện Huyết học truyền máu Trung ương.

son1.jpg -0

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại Lễ hưởng ứng.

Phát biểu tại buổi Lễ, Đại tá Phạm Thị Lan Anh, Cục trưởng Cục Y tế, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Bộ Công an đã tóm tắt nội dung Kế hoạch hưởng ứng phong trào thi đua đặc với chủ đề: “Lực lượng CAND – Lá chắn phòng, chống dịch COVID-19 – Thanh kiếm bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội”.

Trong thời gian qua, công tác tài chính, y tế, hậu cần, kỹ thuật luôn chủ động và đảm bảo kịp thời cho công tác phòng, chống dịch. Từ đầu năm 2021 đến nay, đã cấp thuốc, hóa chất, phương tiện, trang thiết bị phòng, chống dịch bệnh cho 536 lượt Công an các đơn vị địa phương, nhất là các địa phương bị ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh như các tỉnh phía Nam, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương... bao gồm: 4,44 triệu khẩu trang y tế; 79.500 bộ trang phục phòng, chống dịch; 105.000 khẩu trang N95; 199.000 đôi găng tay; 15.000 lít nước rửa tay sát khuẩn; 22.700kg Cloramin B; 37.6000 chai sát khuẩn tay loại nhỏ bỏ túi; 1.125 mũ kính chuyên dụng; 95 máy phun hóa chất phòng dịch; 89 bình bơm phun thuốc phòng dịch; 111.000 test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2. Tổng kinh phí gần 83 tỷ đồng.

Đã chủ động và đi trước một bước trong xây dựng kế hoạch, trang bị, điều động phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, công cụ hỗ trợ và sản phẩm quân trang cho Công an các đơn vị, địa phương phục vụ công tác phòng, chống dịch.

son5.jpg -1
Gần 250 cán bộ, chiến sĩ tham gia hiến máu tình nguyện ngay sau Lễ hưởng ứng. 

Lễ hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt của khối các đơn vị tài chính, y tế, hậu cần, kỹ thuật CAND với mục đích nhằm động viên, khích lệ, cổ vũ cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng CAND nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý chí tự lực, tự cường, tập trung cao nhất các nguồn lực, phối hợp với các cấp, ngành vượt qua mọi khó khăn thử thách, thực hiện thắng lợi "mục tiêu kép", vừa chống dịch bệnh COVID-19, vừa tham gia bảo đảm ANTT, tạo sức lan tỏa rộng khắp.

Phát biểu tại buổi Lễ, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn biểu dương, đánh giá cao các tập thể, cá nhân của lực lượng Công an trong cả nước, trong đó có khối các đơn vị tài chính,  y tế, hậu cần, kỹ thuật đã nỗ lực, cố gắng không ngừng nghỉ, ngày và đêm luôn chủ động và đảm bảo kịp thời cho công tác phòng, chống dịch.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh, đợt thi đua đặc biệt này huy động rất lớn về mọi mặt. Vì vậy, không được chần chừ, do dự, trùng xuống và cần có những giải pháp hiệu quả hơn trong công tác phòng, chống dịch.

son3.jpg -0
 
son4.jpg -1
 Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn động viên cán bộ, chiến sĩ tham gia hiến máu tình nguyện.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn nêu rõ, lực lượng CAND tiếp tục sát cánh cùng lực lượng y tế, quân đội… ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Trong đó, các y bác sĩ lực lượng CAND trên tuyến đầu phòng, chống dịch với sự hỗ trợ của các lực lượng khác đã kịp thời cứu sống được nhiều người, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của đồng chí, đồng đội và của Nhân dân. Khối hậu cần, y tế… đã và đang tiếp tục làm nhiệm vụ chi viện, tăng cường tại các địa phương, địa bàn trọng điểm như TP Đà Nẵng, Bắc Giang, TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương…

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn yêu cầu, lực lượng tài chính, hậu cần, kỹ thuật hành động quyết liệt hơn nữa trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Lực lượng y tế CAND triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch tại trụ sở cơ quan, đơn vị; hạn chế tối đa sự xâm nhập và lan rộng của dịch bệnh vào lực lượng Công an; xứng đáng là tuyến đầu, “lá chắn” phòng, chống dịch COVID-19…; bước vào “trận đánh” đảm bảo thắng lợi, chặn đứng được dịch bệnh COVID-19.

Chiều cùng ngày, gần 250 cán bộ, chiến sĩ khối tài chính, y tế, hậu cần, kỹ thuật CAND và 2 Bệnh viện 19/8, Bệnh viện Y học cổ truyền cùng Học viện CSND đã tham gia hiến máu tình nguyện do Viện Huyết học truyền máu Trung ương phối hợp thực hiện.

Minh Hiền
.
.