Hai chiến sĩ Công an kịp thời hiến máu cứu người trong nguy cấp

Thứ Năm, 12/08/2021, 17:42

Ngay khi nhận được thông tin từ Bệnh viện có người đang trong tình trạng nguy kịch, cần máu cấp cứu, hai cán bộ Công an tỉnh Cao Bằng đã nhanh chóng có mặt.

Ngày 11/8, Công an tỉnh Cao Bằng nhận được tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh về trường hợp bệnh nhân  đang được cấp cứu do bị xuất huyết dạ dày nặng, rất cần truyền hai đơn vị nhóm máu O. Tại thời điểm đó, lượng máu O trong Bệnh viện đã hết.

hai cbcs công an kịp thời hiến máu cứu người trong nguy cấp.jpg -0
Thượng úy Lê Văn Phong và Thượng sĩ Nông Tiến Anh hiến máu cứu người trong nguy cấp. 

Ngay sau khi nhận được thông tin, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã thông báo tới toàn thể đoàn viên thanh niên CLB hiến máu tình nguyện “Giọt máu nghĩa tình” Công an tỉnh. Lập tức, Thượng úy Lê Văn Phong và Thượng sĩ Nông Tiến Anh, đoàn viên Phòng Cảnh sát Cơ động, Công an tỉnh đã chủ động có mặt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, hiến máu cứu người.

Hiện tại sức khỏe của anh Cảnh, bệnh nhân được cấp cứu trong nguy cấp đã tạm thời ổn định. Hành động hiến máu cứu người của hai thanh niên trẻ Phòng CSCĐ không chỉ thể hiện tinh thần xung kích, nghĩa cử cao đẹp giữa tình hình dịch đang diễn biến phức tạp mà còn nêu cao tinh thần vì Nhân dân phục vụ của CBCS Công an tỉnh Cao Bằng.

Nam Lê
.
.