Tạo “luồng xanh” cho người tham gia hiến máu

Thứ Tư, 11/08/2021, 09:18

TP Hồ Chí Minh đặt ra vấn đề cần mở “luồng xanh” cho sự vận hành của quỹ máu dự trữ. Tuy nhiên, xung quanh vấn đề này cũng đang có nhiều điều cần tháo gỡ…

Dịch bệnh COVID -19 đang diễn biến phức tạp, dẫn đến lượng máu dự trữ tại Ngân hàng máu giảm đáng kể và đang chuẩn bị rơi vào mức cạn kiệt. Trong khi đó, lượng máu cần thiết để phục vụ cho các bệnh viện, nhất là các bệnh viện đang điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 bị thiếu hụt nghiêm trọng. TP Hồ Chí Minh đặt ra vấn đề cần mở “luồng xanh” cho sự vận hành của quỹ máu dự trữ. Tuy nhiên, xung quanh vấn đề này cũng đang có nhiều điều cần tháo gỡ…

Tạo “luồng xanh” cho người tham gia hiến máu -0
 CBCS Công an TP Hồ Chí Minh tham gia hiến máu tình nguyện.

Ngày 10/8, ông Trần Trường Sơn, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP Hồ Chí Minh cho biết, kể từ tháng 5/2021 đến nay, đặc biệt tháng 7 và tháng 8, công tác vận động hiến máu nhân đạo trên địa bàn thành phố gặp nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh và phải thực hiện giãn cách xã hội. Trung bình mỗi ngày, nhu cầu máu đưa về các cơ sở y tế phục vụ việc cấp cứu, điều trị là hơn 400 túi máu, nhưng từ ngày 9/7, thành phố áp dụng Chỉ thị 16, số túi máu tiếp nhận chỉ đạt 50 túi/ngày, tức xấp xỉ 1/10 so với nhu cầu phân bổ.

Tại Bệnh viện Truyền máu - Huyết học TP Hồ Chí Minh, trung bình mỗi ngày đơn vị chỉ tiếp nhận được từ 30-50 túi máu, bằng 1/10 lượng máu cung cấp cho gần 150 bệnh viện tại TP Hồ Chí Minh, trong đó có các bệnh viện đang điều trị COVID-19. Nếu không nhận được nguồn hiến máu nhân đạo, ngân hàng máu sẽ chạm đến ngưỡng báo động dưới 3.000 túi máu.

Bên cạnh đó, tình trạng thiếu máu cục bộ theo nhóm sẽ xảy ra nếu không kịp thời bổ sung lượng máu dự trữ, đặc biệt là nhóm máu O. Trước thực tế này, UBND TP Hồ Chí Minh đã ban hành văn bản khẩn về tổ chức vận động hiến máu nhân đạo, diễn ra từ ngày 5/8 cho đến hết ngày 5/9. Theo đó, thành phố phấn đấu vận động đạt 12.000 người tham gia, tương ứng 12.000 túi máu đủ điều kiện cấp cứu.

Do đó, theo ông Trần Trường Sơn, TP Hồ Chí Minh sẽ sớm có kiến nghị, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ mở “luồng xanh” cho sự vận hành của quỹ máu dự trữ. Nhưng để được đồng ý mở “luồng xanh” này, TP Hồ Chí Minh cần phải thể hiện được năng lực đảm bảo tuyệt đối an toàn khi tổ chức công tác hiến máu nhân đạo trong điều kiện dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp, với các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế.

Ngoài xây dựng và triển khai bộ tiêu chí an toàn tại các điểm hiến máu nhân đạo, thành phố cần có thêm những quy định như người tham gia hiến máu phải là người không nhiễm bệnh (F0) hoặc không nằm trong diện nguy cơ nhiễm bệnh (F1), đến từ “vùng xanh” với 14-21 ngày không phát sinh ca nhiễm, có kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2... Bên cạnh đó là công tác phân luồng trong tổ chức hiến máu đáp ứng đúng các quy định giãn cách, nguyên tắc “5K”...

Những ngày qua, TP Hồ Chí Minh đã vận động 4 nhóm đối tượng tham gia hiến máu đợt đầu tiên. Đó là các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang làm việc tại các cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp, các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội TP Hồ Chí Minh. Đặc biệt là cán bộ, chiến sĩ (CBCS) lực lượng vũ trang tập trung của TP Hồ Chí Minh và người lao động làm việc tại một số doanh nghiệp có đông công nhân và đang thực hiện phương thức vừa cách ly, vừa sản xuất.

Ngày 6/8, hưởng ứng vận động của TP Hồ Chí Minh, tại Trung đoàn Cảnh sát cơ động Công an TP Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên Trung đoàn Cảnh sát cơ động phối hợp Bệnh viện Chợ Rẫy đã tổ chức chương trình Hiến máu nhân đạo với chủ đề “Cùng thành phố vượt qua đại dịch COVID-19”. Chương trình đã thu hút đông đảo CBCS, đoàn viên thanh niên, với gần 200 Chiến sĩ Hành quân xanh Công an TP Hồ Chí Minh tham gia hiến máu, trong đó tập trung nhóm máu O, để hỗ trợ ngân hàng máu trong thời điểm rất cấp thiết hiện nay.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, đã chỉ đạo, giao Bệnh viện Công an TP Hồ Chí Minh chủ trì đề xuất kế hoạch gửi các đơn vị trực thuộc theo công văn của Bệnh viện Truyền máu Huyết học TP Hồ Chí Minh về việc vận động viên chức, người lao động, chiến sĩ, lực lượng vũ trang hiến máu. Trên tinh thần tương thân tương ái, sẵn sàng vì nhân dân phục vụ, hưởng ứng “Giọt máu nghĩa tình vì đồng đội thân yêu”, Bệnh viện Công an TP Hồ Chí Minh đã thông báo đến các đơn vị trực thuộc Công an TP Hồ Chí Minh tổ chức hiến máu.

Ban chỉ đạo Vận động hiến máu TP Hồ Chí Minh và Sở Y tế đang phối hợp với Công an TP Hồ Chí Minh tạo điều kiện cho người dân có thẻ hiến máu tình nguyện, hoặc có mã QR code đăng ký hiến máu, được phép di chuyển đến các địa điểm hiến máu thuận lợi. Đồng thời, khẩn trương triển khai ứng dụng phần mềm quản lý hiến máu nhân đạo vừa đảm bảo tính khoa học vừa đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Có thể kiểm soát và tổng hợp nhanh số liệu, là công cụ phân tích, đánh giá, góp phần nâng cao hiệu quả trong quản lý và sử dụng nguồn máu.

TP Hồ Chí Minh tiếp tục duy trì tốt công tác tiếp nhận tại 3 điểm lấy máu cố định: Trung tâm Hiến máu Nhân đạo; Bệnh viện Truyền máu - Huyết học; Trung tâm Truyền máu Bệnh viện Chợ Rẫy. Duy trì các Câu lạc bộ Máu hiếm và Ngân hàng Máu sống để đảm bảo nguồn máu cấp cứu…

Với các giải pháp trên, TP Hồ Chí Minh hướng đến bổ sung kịp thời đủ lượng máu cần thiết vào nguồn máu dự trữ; đảm bảo cho công tác cấp cứu, điều trị cho người dân tại các bệnh viện trên địa bàn.

Phú Lữ
.
.
.