Dự báo, nhận diện sâu các nguy cơ, thách thức

Thứ Hai, 26/12/2022, 18:52

 Năm 2022, Công an tỉnh Nam Định vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, Bộ Công an tặng Cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua”, 1 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”...

Ngày 26/12, Công an tỉnh Nam Định tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai chương trình công tác năm 2023. Dự và chỉ đạo hội nghị có Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định.

Xây dựng Công an tỉnh Nam Định thật sự trong sạch,  vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại -0
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng tặng lẵng hoa chúc mừng Công an tỉnh Nam Định. 

Dự hội nghị có đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định.  Đại tá Trần Minh Tiến, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định chủ trì hội nghị.

Xây dựng Công an tỉnh Nam Định thật sự trong sạch,  vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại -0
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Xây dựng Công an tỉnh Nam Định thật sự trong sạch,  vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại -0
Đồng chí Phạm Đình Nghị phát biểu tại hội nghị.

Năm 2022, Công an tỉnh Nam Định đã chủ động nắm, đánh giá, dự báo chính xác tình hình; tham mưu hiệu quả với cấp ủy, chính quyền địa phương nhiều chủ trương, giải pháp công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đạt và vượt các chỉ tiêu Bộ Công an đề ra: Tội phạm giảm sâu, không để xảy ra tội phạm có tổ chức, hoạt động theo kiểu “xã hội đen”. Thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố; bắt, vận động đầu thú 92 đối tượng truy nã. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng tiếp tục được tập trung chỉ đạo. Phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc có nhiều đổi mới, cách làm sáng tạo…

Xây dựng Công an tỉnh Nam Định thật sự trong sạch,  vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại -0
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao Kỷ niệm chương của Bộ Công an tặng đồng chí Phạm Đình Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định.
Xây dựng Công an tỉnh Nam Định thật sự trong sạch,  vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại -0
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao Bằng khen của Thủ tướng tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.
Xây dựng Công an tỉnh Nam Định thật sự trong sạch,  vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại -0
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao Bằng khen của Thủ tướng tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Với những thành tích đã đạt được trong năm 2022, Công an tỉnh Nam Định vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, Bộ Công an tặng Cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua”, 1 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”...

Ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích mà Công an tỉnh Nam Định đã đạt được trong năm 2022, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cũng chỉ rõ một số nhiệm vụ trọng tâm mà Công an tỉnh cần tập trung trong thời gian tới.

Xây dựng Công an tỉnh Nam Định thật sự trong sạch,  vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại -0
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đình Nghị trao Cờ thi đua và Bằng khen của UBND tỉnh tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.
Xây dựng Công an tỉnh Nam Định thật sự trong sạch,  vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại -0
Đại tá Trần Minh Tiến, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định trao Danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng” tặng các tập thể có thành tích xuất sắc.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh, Công an tỉnh Nam Định phải tập trung dự báo, nhận diện sâu các nguy cơ, thách thức, khó khăn đang đặt ra để từ đó chủ động, kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai các phương án, kế hoạch ứng phó; phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống phức tạp về an ninh, trật tự có thể xảy ra từ sớm, từ xa ngay từ cơ sở.

Đặc biệt quan tâm, tập trung xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an tỉnh thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị.

Quan tâm đến việc xây dựng lực lượng Công an cơ sở, đầu tư cơ sở vật chất, đảm bảo hậu cần cho lực lượng Công an xã. Huy động các cấp, các ngành tham gia xây dựng Công an xã, thị trấn toàn diện về mọi mặt, đủ sức giải quyết các vấn đề về an ninh, trật tự ngay từ cơ sở. 

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cũng yêu cầu, Công an tỉnh Nam Định triển khai các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự. Trong đó cần tiếp tục đẩy mạnh tiến độ thực hiện Đề án 06 của Chính phủ; tiên phong đi đầu trong thực hiện tốt công tác chuyển đổi số của tỉnh Nam Định…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Đình Nghị biểu dương, đánh giá cao sự đóng góp của Công an tỉnh đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian qua; đồng thời đề nghị Công an tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh các chủ trương, giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn; tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh đảm bảo an ninh, an toàn cho nhà đầu tư tới tỉnh Nam Định. Kịp thời phát hiện, chủ động xử lý có hiệu quả các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự ngay từ đầu và tại cơ sở, không để trở thành điểm nóng…

Xuân Trường
.
.