San sẻ yêu thương, giúp học sinh nghèo Nam Định vượt khó

Thứ Ba, 13/09/2022, 19:50

Nhân dịp đầu năm học mới, chiều 13/9, đồng chí Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng Đoàn công tác của Báo CAND do Thiếu tướng, nhà văn Phạm Khải, Tổng Biên tập dẫn đầu đã thăm, tặng quà các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Tam Thanh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định.

Tham gia chương trình trao quà của nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và Báo CAND có đồng chí Trần Anh Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nam Định; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh Nam Định và huyện Vụ Bản, xã Tam Thanh...

San sẻ yêu thương, giúp học sinh nghèo Nam Định vượt khó -0
Đồng chí Trương Hoà Bình trao tặng Trường Tiểu học xã Tam Thanh bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong không khí phấn khởi của Lễ khai giảng vừa qua, dưới ánh nắng chiều thu ấm áp, các thầy cô giáo và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó vươn lên trong học tập của Trường Tiểu học xã Tam Thanh và Trường THCS xã Tam Thanh đã tập trung tại khuôn viên trường đón đoàn công tác. Cô Nguyễn Thị Thu Song, Hiệu trưởng Trường Tiểu học xã Tam Thanh bày tỏ vui mừng khi đón nhận số tiền 50 triệu đồng của đồng chí Trương Hoà Bình và Đoàn công tác trao tặng Quỹ hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó của nhà trường.

Hiện nhà trường có gần 600 học sinh tại 5 khối lớp, dù cơ sở vật chất còn thiếu thốn, đời sống kinh tế của người dân còn khó khăn, nhiều em học sinh thuộc diện khuyết tật, thuộc hộ nghèo, cận nghèo, lại bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, song cán bộ, giáo viên Trường Tiểu học xã Tam Thanh đã nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ "kép" với mục tiêu vừa chống dịch hiệu quả, vừa bảo đảm chất lượng giáo dục.

San sẻ yêu thương, giúp học sinh nghèo Nam Định vượt khó -0
Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình phát biểu tại chương trình.

Thăm và tặng quà các em học sinh nghèo vượt khó xã Tam Thanh, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình cho biết, đồng chí đã có tình cảm gắn bó với vùng đất Nam Định từ khi còn công tác và luôn chia sẻ, dành tình yêu thương cho người dân nơi đây. Đồng chí đã trao tặng Trường Tiểu học xã Tam Thanh bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh với mong muốn cô và trò nhà trường noi gương Bác, nỗ lực thi đua dạy tốt, học tốt.  

"Về với vùng đất văn hoá tự ngàn đời, có nhiều danh nhân lịch sử, đóng góp nhiều nhân tài cho đất nước, tôi mong muốn phần quà là tình cảm, sự động viên tinh thần cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập tốt, trở thành những người chủ tương lai góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp", đồng chí Trương Hoà Bình nhấn mạnh.

San sẻ yêu thương, giúp học sinh nghèo Nam Định vượt khó -0
Thiếu tướng, nhà văn Phạm Khải, Tổng Biên tập Báo CAND phát biểu tại chương trình.

Tại Trường THCS xã Tam Thanh, cô Bùi Thị Nga, Phó Hiệu trưởng phụ trách nhà trường cho biết, đây là ngôi trường có bề dày lịch sử truyền thống về chất lượng giáo dục, nhiều người con quê hương Tam Thanh đã trưởng thành, đi tới mọi miền Tổ quốc cống hiến sức lực, trí tuệ cho đất nước. Trong những năm qua, chất lượng giáo dục nhà trường luôn xếp thứ hạng cao ở các môn Toán, Văn, đặc biệt môn Tiếng Anh luôn dẫn đầu; môi trường xanh, sạch, đẹp, xứng đáng với niềm tin của các bậc phụ huynh.

Mặc dù được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, sự cố gắng của giáo viên và học sinh nhưng cơ sở vật chất nhà trường còn hạn chế, cơ sở hạ tầng, phòng học gần 30 năm đã và đang xuống cấp; nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn cả về đời sống gia đình và điều kiện kinh tế. "Hôm nay được sự quan tâm của đồng chí nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình cùng Đoàn công tác của Báo CAND, chúng tôi rất xúc động, xin gửi lời cảm ơn chân thành tới "tấm lòng vàng" của các đồng chí lãnh đạo và các nhà hảo tâm", cô Bùi Thị Nga vui mừng chia sẻ khi đón nhận số tiền 50 triệu đồng từ Đoàn công tác.

San sẻ yêu thương, giúp học sinh nghèo Nam Định vượt khó -0
Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình và Thiếu tướng  Phạm Khải, Tổng Biên tập Báo CAND trao số tiền 100 triệu đồng tặng hai ngôi trường của xã Tam Thanh.
San sẻ yêu thương, giúp học sinh nghèo Nam Định vượt khó -1
Đồng chí Trương Hoà Bình tặng sách cho cô Nguyễn Thị Thu Song, Hiệu trưởng Trường Tiểu học xã Tam Thanh.

Phát biểu tại chương trình, Thiếu tướng, nhà văn Phạm Khải cho biết, là Cơ quan ngôn luận của Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, cùng với công tác chuyên môn làm báo, Báo CAND luôn quan tâm, chú trọng tổ chức các hoạt động xã hội - từ thiện, chung sức cùng cộng đồng. Hằng năm, Báo CAND cùng các nhà hảo tâm tổ chức hàng chục đoàn công tác thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, những mảnh đời éo le, học sinh nghèo vượt khó trên mọi miền Tổ quốc với giá trị trên dưới 15 tỷ đồng. Chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2022, mặc dù tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp, song tổng giá trị quà mà Báo CAND cùng các nhà hảo tâm thực hiện thông qua các chương trình xã hội - từ thiện vẫn lên tới hơn 5 tỷ đồng.

San sẻ yêu thương, giúp học sinh nghèo Nam Định vượt khó -0
Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình với các đại biểu cùng cô và trò Trường Tiểu học xã Tam Thanh.
San sẻ yêu thương, giúp học sinh nghèo Nam Định vượt khó -0
Đồng chí Trương Hoà Bình thăm, động viên các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi tại xã Tam Thanh.

Theo đồng chí Tổng Biên tập, trong số các chương trình xã hội - từ thiện của Báo thời gian qua không thể không kể đến hoạt động của "Quỹ Bảo trợ học sinh dân tộc thiểu số, học sinh nghèo" được Báo CAND thành lập từ năm 2007 do đồng chí Trương Hòa Bình làm Chủ tịch danh dự. Đồng hành cùng chương trình, đã có nhiều nhà hảo tâm, doanh nghiệp tiếp sức cho học sinh nghèo, học sinh dân tộc thiểu số cả nước với hàng ngàn món quà là xe đạp, máy tính, học bổng... giúp các em có điều kiện học tập, theo đuổi những ước mơ, hoài bão của mình.

"Hiện tại, đồng chí Trương Hoà Bình vẫn tâm huyết với công tác xã hội - từ thiện và đồng hành với Báo. Về với huyện Vụ Bản, vùng đất văn hiến còn nhiều khó khăn để tặng quà cho hai ngôi trường của xã Tam Thanh, tôi xin gửi lời chia sẻ chân thành nhất tới những khó khăn mà cô, trò các nhà trường đang gặp phải. Những phần quà là tình cảm, sự động viên có ý nghĩa lâu dài, góp phần giúp các nhà trường vượt qua khó khăn, tiếp tục sự nghiệp "trồng người" - Thiếu tướng Phạm Khải nhấn mạnh.

San sẻ yêu thương, giúp học sinh nghèo Nam Định vượt khó -0
Đồng chí Trương Hoà Bình trao tặng Trường THCS xã Tam Thanh bức tranh Bác Hồ quàng khăn đỏ cho thiếu nhi Thủ đô.
San sẻ yêu thương, giúp học sinh nghèo Nam Định vượt khó -1
Đồng chí Trương Hoà Bình với các đại biểu cùng cô và trò Trường THCS xã Tam Thanh.

Tại hai ngôi trường của xã Tam Thanh có nhiều học sinh hoàn cảnh khó khăn, điển hình như em Dương Xuân Trưởng ở thôn Phú Quảng có bố mất sớm, mẹ bỏ đi, em ở với ông bà nội, trong đó ông nội bị tai biến; em Đỗ Quốc Hưng mồ côi cha, mẹ một mình nuôi hai anh em cùng ông bà già yếu; em Trần Thị Huyền có mẹ sức khoẻ yếu, bố không có khả năng lao động, nhà có 3 chị em, một em bị bại não... "Được Đoàn công tác về thăm, tặng quà, em cảm thấy rất vui, không biết nói gì hơn ngoài lòng biết ơn. Em xin hứa sẽ cố gắng học tập tốt, không phụ lòng thầy cô và các đồng chí lãnh đạo đã quan tâm, chia sẻ", em Dương Xuân Trưởng xúc động bày tỏ.

San sẻ yêu thương, giúp học sinh nghèo Nam Định vượt khó -0
Đồng chí Trương Hoà Bình với các đại biểu tại buổi thăm, tặng quà chính quyền xã Tam Thanh.

Nhân dịp này, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình cũng đã đến thăm, động viên và trao tặng chính quyền xã Tam Thanh bức tranh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh với mong muốn đơn vị phát huy tinh thần đoàn kết, cùng với huyện Vụ Bản nói riêng, tỉnh Nam Định nói chung xây dựng xã Tam Thanh ngày càng phát triển, trở thành điểm sáng về nông thôn mới...

Quỳnh Vinh
.
.