Chung tay xây dựng nhà ở cho hộ nghèo và hộ nạn nhân chất độc da cam tỉnh Hưng Yên

Thứ Hai, 13/03/2023, 17:29

Tại hội nghị phát động ủng hộ Chương trình “Chung tay xây dựng nhà ở cho hộ nghèo và hộ nạn nhân chất độc da cam tỉnh Hưng Yên” năm 2023, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên đã tiếp nhận biểu trưng số tiền ủng hộ hơn 60 tỷ đồng của các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Hưng Yên.

Chiều 13/3, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hưng Yên tổ chức phát động ủng hộ Chương trình “Chung tay xây dựng nhà ở cho hộ nghèo và hộ nạn nhân chất độc da cam tỉnh Hưng Yên” năm 2023. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu tại hội nghị phát động.

Chung tay xây dựng nhà ở cho hộ nghèo và hộ nạn nhân chất độc da cam tỉnh Hưng Yên -0
Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đại biểu tham dự hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên; Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; lãnh đạo tỉnh Hưng Yên cùng đại diện các nhà tài trợ.

Theo thống kê, hiện toàn tỉnh Hưng Yên vẫn còn hơn 7.800 hộ nghèo, gần 5.500 nạn nhân chất độc da cam; trong đó có gần 1.000 hộ gia đình có nhà đã bị hư hỏng, xuống cấp, không có điều kiện kinh tế để sửa chữa hoặc xây mới, cuộc sống nhiều gia đình đang còn khó khăn, rất cần sự hỗ trợ khẩn cấp làm nhà ở để ổn định cuộc sống.

Chung tay xây dựng nhà ở cho hộ nghèo và hộ nạn nhân chất độc da cam tỉnh Hưng Yên -0
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại hội nghị.

Chương trình “Chung tay xây dựng nhà ở cho hộ nghèo và hộ nạn nhân chất độc da cam tỉnh Hưng Yên” là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc đối với công tác chăm lo đời sống người dân và đặc biệt là với người nghèo, những nạn nhân chất độc da cam do hậu quả chiến tranh gây ra, qua đó truyền đi thông điệp của lòng nhân ái, sự sẻ chia và quyết tâm hành động “không ai bị bỏ lại phía sau”.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Văn cho biết, giai đoạn 2021-2025, tỉnh Hưng Yên tiếp tục triển khai nhiều chính sách hỗ trợ mới như: bảo trợ xã hội cho khoảng 2.000 người nghèo cô đơn không có khả năng thoát nghèo; hỗ trợ toàn bộ kinh phí mua bảo hiểm y tế cho hộ làm nông nghiệp, ngư nghiệp có thu nhập trung bình; xây mới và sửa chữa toàn bộ nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, nạn nhân chất độc da cam khó khăn về nhà ở; dự kiến kinh phí thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh (bao gồm các chính sách của Trung ương và các chính sách riêng của tỉnh) khoảng 5.200 tỷ đồng, trong đó từ năm 2023-2025, mỗi năm dự kiến khoảng 1.100 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội. Riêng năm 2022, tổng kinh phí thực hiện các chính sách giảm nghèo trên địa bàn tỉnh khoảng 921 tỷ đồng.

Chung tay xây dựng nhà ở cho hộ nghèo và hộ nạn nhân chất độc da cam tỉnh Hưng Yên -0
Bộ trưởng Tô Lâm và Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa tặng hoa tri ân các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm.

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Văn kêu gọi các cấp, ngành, doanh nghiệp, doanh nhân, nhà hảo tâm, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh, hãy ủng hộ chủ trương chung của tỉnh, tích cực tham gia đóng góp, ủng hộ, giúp đỡ gia đình nghèo, hộ nạn nhân chất độc da cam có được ngôi nhà kiên cố, tạo điều kiện để người nghèo “an cư lạc nghiệp”, ổn định cuộc sống ở mức khá hơn; đồng thời, cam kết triển khai hỗ trợ đúng mục đích, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, hiệu quả.

Chung tay xây dựng nhà ở cho hộ nghèo và hộ nạn nhân chất độc da cam tỉnh Hưng Yên -0
Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tiếp nhận biểu trưng số tiền ủng hộ của các tổ chức, doanh nghiệp.
Chung tay xây dựng nhà ở cho hộ nghèo và hộ nạn nhân chất độc da cam tỉnh Hưng Yên -0
Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tiếp nhận biểu trưng số tiền ủng hộ của các tổ chức, doanh nghiệp.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước luôn nhất quán quan điểm phát triển kinh tế gắn với giảm nghèo bền vững, giúp đỡ các gia đình có công với cách mạng, bị ảnh hưởng bởi chiến tranh và bảo đảm an ninh xã hội. Giảm nghèo vừa là mục tiêu, vừa là yêu cầu để phát triển bền vững và là một chủ trương lớn, chương trình của quốc gia, giàu tính nhân văn, thể hiện truyền thống, bản chất tốt đẹp của dân tộc ta. Đảng, Nhà nước đã dành một nguồn lực lớn để đầu tư, hỗ trợ, bảo trợ an sinh xã hội, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được triển khai hiệu quả.

Chung tay xây dựng nhà ở cho hộ nghèo và hộ nạn nhân chất độc da cam tỉnh Hưng Yên -0
Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Văn phát động chương trình và kêu gọi ủng hộ.

Với truyền thống, đạo lý “lá lành đùm lá rách”, “tình dân tộc, nghĩa đồng bào, yêu thương đùm bọc lẫn nhau” của dân tộc ta, thời gian qua, Đảng, Nhà nước và các bộ, ngành, trong đó có Bộ Công an luôn quan tâm, đồng hành, hướng tới việc chăm lo, nâng cao chất lượng cuộc sống người nghèo, người gặp khó khăn, hoạn nạn trong cuộc sống, nạn nhân chất độc da cam trên cả nước. Đến nay, Bộ Công an đã hỗ trợ xây dựng hơn 12.000 căn nhà và rất nhiều các điểm trường bán trú trên địa bàn cả nước ở các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Cao Bằng, Lai Châu, Thanh Hóa, Lạng Sơn, Hòa Bình, Hà Giang, Lai Châu, Nghệ An…

Bộ trưởng Tô Lâm bày tỏ mong muốn, cấp ủy, chính quyền tỉnh Hưng Yên sẽ tiếp tục tuyên truyền, lan tỏa, truyền cảm hứng, tạo động lực và nhất là các tập thể, cá nhân, các nhà tài trợ, các mạnh thường quân sẽ tiếp tục đóng góp thiết thực vào chương trình nhân văn, ý nghĩa này. Đồng thời, tổ chức rà soát chặt chẽ, bảo đảm hỗ trợ đúng đối tượng, sử dụng hiệu quả nguồn hỗ trợ, đóng góp để góp phần xóa đói, giảm nghèo bền vững và giúp đỡ các nạn nhân chất độc da cam.

Vũ Linh
.
.