Vận động trên 170 tỷ đồng xây nhà cho hộ nghèo ở Sóc Trăng

Thứ Sáu, 18/11/2022, 16:46

Sau 2 năm phát động (2021-2022), tỉnh Sóc Trăng đã vận động được trên 170 tỷ đồng, xây dựng được 3.496 căn nhà cho hộ khó khăn về nhà ở.

Ngày 18/11, Ban Chỉ đạo (BCĐ) vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở tỉnh Sóc Trăng tổng kết cuộc vận động, triển khai hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2022.

Đến dự có đồng chí Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước;  đồng chí Lâm Văn Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng.

Vận động được trên 170 tỷ đồng xây nhà cho hộ nghèo ở Sóc Trăng  -0
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao quà cho người nghèo.
Vận động được trên 170 tỷ đồng xây nhà cho hộ nghèo ở Sóc Trăng  -1
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và đồng chí Lâm Văn Mẫn, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng tặng quà các hộ nghèo được nhận nhà. 

Theo ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, Phó trưởng Ban Chỉ đạo, số hộ khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh được phê duyệt là 3.240; tổng số kinh phí cần vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở là 162 tỉ đồng (mỗi căn trị giá 50 triệu đồng). 

Theo kế hoạch, chương trình được triển khai thực hiện trong 2 năm, trong đó năm 2021 là 2.081 căn, với tổng kinh phí trên 104 tỉ đồng; năm 2022 là 1.159 căn trị giá gần 58 tỉ đồng. Kết quả, tổng kinh phí của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh vận động trong 2 năm được gần 145 tỉ đồng; Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố vận động được trên 30 tỉ đồng. Trong 2 năm 2021-2022, tỉnh đã xây dựng được 3.496 căn nhà với tổng kinh phí trên 174 tỉ đồng. Trong đó Ban chỉ đạo tỉnh phân bổ 2.825 căn, Ban chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố vận động thực hiện 671 căn.

Tại buổi lễ tổng kết, Ban Chỉ đạo cắt băng bàn giao nhà ở cho hộ nghèo giai đoạn 2021-2022; tặng quà các hộ được nhận nhà; tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho chương trình. 

Văn Đức - C.Xuân
.
.
.