Thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Australia ngày càng hiệu quả, thực chất

Thứ Năm, 09/06/2022, 17:15

Thúc đẩy, đưa quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan hữu quan Australia lên tầm cao mới, trở thành một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước.

Chiều 9/6, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam đã có buổi tiếp bà Robyn Mudie, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Australia tại Việt Nam tới chào nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Thay mặt Bộ Công an Việt Nam, Bộ trưởng Tô Lâm chúc mừng bà Đại sứ chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam thành công tốt đẹp, trong đó đã góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ giữa hai nước nói chung và giữa Bộ Công an Việt Nam với các đối tác Australia nói riêng; chúc mừng Australia đã tổ chức bầu cử thành công và gửi lời chúc mừng tới tân Thủ tướng Australia Anthony Albanese.

Không ngừng củng cố và tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Australia -0
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi tiếp.

Bộ trưởng Tô Lâm tin tưởng dưới sự lãnh đạo của tân Thủ tướng Australia, quan hệ Việt Nam - Australia sẽ tiếp tục có những bước phát triển mới, trong đó có việc nâng cấp quan hệ lên mức “Đối tác chiến lược toàn diện” vào năm 2023 nhân Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Australia tiếp tục được duy trì và củng cố bất chấp những khó khăn của đại dịch COVID-19 trong thời gian qua. Hai bên đang duy trì hiệu quả 19 cơ chế hợp tác song phương, trong đó có các cơ chế quan trọng như họp cấp Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Quốc phòng và Hội nghị Đối tác kinh tế.

Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tiếp tục hợp tác thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Australia ngày càng hiệu quả, thực chất, đi vào chiều sâu; mong muốn hai bên tiếp tục triển khai thực hiện tốt các thỏa thuận đã thống nhất, tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc xử lý các vấn đề khu vực và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương. Phối hợp triển khai các dự án hợp tác ba bên với Lào, Campuchia nhằm cải thiện kinh tế - xã hội, giảm nghèo, ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển nguồn nhân lực trong tiểu vùng sông Mekong.

 Thời gian qua, quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan an ninh, thực thi pháp luật Australia được mở rộng và tăng cường, không chỉ dừng ở trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm mà đi vào hợp tác thực chất. Hai bên luân phiên trao đổi đoàn cấp cao và chuyên viên để trao đổi sâu và triển khai nội dung hợp tác cụ thể. Trao đổi kinh nghiệm đấu tranh, phòng, chống các loại tội phạm: Kinh tế, ma tuý, công nghệ cao, khủng bố; bảo vệ an ninh thông tin, an ninh mạng; mua bán người, di cư bất hợp pháp...

Không ngừng củng cố và tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Australia -0
Bộ trưởng Tô Lâm và Đại sứ Robyn Mudie.

Trao đổi thông tin về những vấn đề hai bên cùng quan tâm và liên quan tới lợi ích của hai nước về tình hình thế giới, khu vực, tình hình liên quan khủng bố, xuất nhập cảnh trái phép... Hợp tác đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao trình độ cán bộ. Cung cấp và hỗ trợ sử dụng, vận hành khai thác các thiết bị, phương tiện kỹ thuật chuyên dụng hiện đại phục vụ công tác của Bộ Công an. Tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên đề mang tính thời sự liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm.

Có được những kết quả như trên, Bộ Công an Việt Nam đánh giá cao sự giúp đỡ của Đại sứ quán Australia tại Việt Nam, đặc biệt bà Đại sứ đã nỗ lực hết sức mình thúc đẩy và đưa quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan hữu quan Australia lên tầm cao mới, trở thành một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước.

Bộ trưởng Tô Lâm bày tỏ hy vọng, thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục tích cực triển khai các văn bản hợp tác đã ký, nhất là Bản Ghi nhớ về hợp tác Cảnh sát và phòng, chống tội phạm có tổ chức và Biên bản Đối thoại An ninh cấp Thứ trưởng lần thứ 2, ký kết năm 2019 tại Hà Nội. Đồng thời triển khai các công tác chuẩn bị tổ chức Đối thoại An ninh lần 3 tại Australia, dự kiến vào quý III năm 2022.

Trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Tô Lâm đã dành thời gian tiếp, Đại sứ Robyn Mudie khẳng định, sau khi về nước, dù ở bất cứ cương vị công tác nào, sẽ tiếp tục vun đắp cho sự phát triển quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Australia - Việt Nam. Đồng thời ủng hộ và làm cầu nối mở rộng quan hệ hợp tác hiệu quả hơn nữa giữa các cơ quan an ninh, thực thi pháp luật của Australia với Bộ Công an Việt Nam để đảm bảo vững chắc an ninh quốc gia, sự phồn vinh ở mỗi nước và vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Khổng Hà
.
.