Đối thoại An ninh cấp Thứ trưởng Việt Nam – Australia lần thứ hai thành công tốt đẹp

Thứ Ba, 03/12/2019, 17:21
Sau hai ngày làm việc với tinh thần cởi mở, thẳng thắn và xây dựng, chiều 3-12, tại Hà Nội, Đối thoại An ninh cấp Thứ trưởng Việt Nam – Australia lần thứ hai đã bế mạc và thành công tốt đẹp.


Tại lễ bế mạc Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam và ngài Marc Ablong, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Australia đã cùng nhau ký Biên bản kết quả Đối thoại An ninh cấp Thứ trưởng Việt Nam - Australia lần thứ hai.

Thứ trưởng Lương Tam Quang và ngài Marc Ablong ký Biên bản kết quả Đối thoại An ninh cấp Thứ trưởng Việt Nam - Australia lần thứ hai.

Dự lễ bế mạc và chứng kiến lễ ký Biên bản kết quả Đối thoại An ninh cấp Thứ trưởng Việt Nam – Australia lần thứ hai có bà Robyn Mudie, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Australia tại Việt Nam và các đại biểu thành viên của hai đoàn Đối thoại.

Phát biểu tại Lễ bế mạc, Thứ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, Bộ Công an Việt Nam đánh giá cao việc hai bên đã thẳng thắn, cởi mở chia sẻ thông tin về tình hình tội phạm của hai nước, chia sẻ kinh nghiệm đấu tranh phòng, chống tội phạm trên các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm, như an ninh mạng và tội phạm sử dụng công nghệ cao; phòng, chống lạm dụng trẻ em và mua bán người; tội phạm nghiêm trọng và có tổ chức xuyên quốc gia, tội phạm tài chính và thông tin tài chính, quản lý xuất nhập cảnh và di trú; cùng một số vấn đề an ninh khu vực có liên quan…

Thứ trưởng Lương Tam Quang khẳng định, những kết quả mà hai bên đã đạt được trong khuôn khổ đối thoại làm sâu sắc hợp tác song phương trên lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật, một trong những trụ cột của quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Australia. 

Thứ trưởng Lương Tam Quang, ngài Marc Ablong và các đại biểu tham dự đối thoại.

Đồng thời, bày tỏ tin tưởng rằng những kết quả trên là cơ sở quan trọng để hai Bên tiếp tục thúc đẩy quan hệ hai nước lên tầm cao mới; chúc quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Australia nói chung, giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan hữu quan Australia nói riêng tiếp tục phát triển lên tầm cao mới, góp phần vào sự ổn định, hòa bình và thịnh vượng chung trong khu vực.

Cám ơn tình cảm, và sự tiếp đón trọng thị của Bộ Công an Việt Nam, ngài Marc Ablong đánh giá cao những kết quả đạt được tại Đối thoại An ninh cấp Thứ trưởng Việt Nam – Australia lần thứ hai; khẳng định, kết quả đạt được trong khuôn khổ đối thoại sẽ tạo điều kiện để hai bên tiếp tục phối hợp có hiệu quả các chương trình hợp tác trên các lĩnh vực cùng quan tâm, để cùng nhau đưa quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng hiệu quả, thiết thực hơn, đáp ứng nhu cầu phát triển và mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước.

Khổng Hà
.
.