Ra mắt Đội phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia Việt Nam – Australia

Thứ Sáu, 25/06/2021, 19:46
Sáng 25/6, tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra Lễ công bố Quyết định và ra mắt Đội phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia Việt Nam – Australia theo hình thức trực tuyến giữa hai điểm cầu. Thiếu tướng Đỗ Văn Hoành, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an chủ trì buổi lễ. 


Cùng tham dự có các đại biểu đến từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra và Cục Đối ngoại Bộ Công an. Lễ công bố cũng có sự hiện diện của các khách mời phía Australia: ông Andrew Barnes - Đại biện lâm thời Đại sứ quán Australia tại Việt Nam, bà Julianne Cowley – Tổng Lãnh sự Australia tại TP. Hồ Chí Minh và Đại tá Jennifer Cullen, Trưởng Sỹ quan Cảnh sát Liên bang Australia tại Việt Nam.

Thiếu tướng Đỗ Văn Hoành, Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an phát biểu chỉ đạo

Đội phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia Việt Nam – Australia tiền thân là Trung tâm phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia Việt Nam – Australia thành lập năm 2010. Đội phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia Việt Nam – Australia kế thừa toàn bộ chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm cũ, đồng thời được cơ cấu, tổ chức theo hướng chính quy, tinh nhuệ hơn, nhằm hoàn thiện cơ chế hợp tác giữa lực lượng thực thi pháp luật hai nước, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia trong tình hình mới.

Phát biểu tại buổi lễ, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an Đỗ Văn Hoành khẳng định, việc nâng cấp của Đội phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia Việt Nam – Australia mang ý nghĩa quan trọng, tạo nên một cơ chế hợp tác thực chất, có chiều sâu, xây dựng một lực lượng chính quy, tinh nhuệ nhằm đấu tranh với tội phạm xuyên quốc gia giữa hai nước hiệu quả hơn. 

Trao Quyết định cho Trung tá Nguyễn Hữu Hưng kiêm Đội trưởng Đội phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia Việt Nam - Australia
Các đại biểu tham dự Lễ công bố tại Hà Nội

Đồng chí Chánh Văn phòng giao nhiệm vụ cho các lãnh đạo và cán bộ của Đội phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia Việt Nam – Australia phải ý thức sâu sắc về yêu cầu, nhiệm vụ công tác, phát huy tối đa năng lực, kinh nghiệm, sở trường để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; xây dựng hình ảnh và uy tín của người Cảnh sát nhân dân Việt Nam; góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa lực lượng Cảnh sát hai nước trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Các đại biểu tham dự Lễ công bố tại TP. Hồ Chí Minh. 

Trung tá Nguyễn Hữu Hưng, Trưởng phòng Phòng Tương trợ tư pháp về hình sự và hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an kiêm Đội trưởng Đội phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia Việt Nam – Australia phát biểu nhận nhiệm vụ, cảm ơn lãnh đạo các cấp đã tin tưởng, tín nhiệm giao phó trọng trách này. 

Nhật Hằng
.
.