Trưởng Công an xã với những cách làm sáng tạo

Thứ Ba, 14/06/2022, 08:18

Đại úy Trần Duy Ngọc, Trưởng Công an xã Phú Mỹ (huyện Phú Vang, Thừa Thiên-Huế) cùng đồng đội nỗ lực bám sát cơ sở, có nhiều cách làm sáng tạo, góp phần đảm bảo ANTT tại địa bàn. Vừa qua, Đại úy Trần Duy Ngọc cùng với 62 Trưởng Công an xã cả nước đã vinh dự được Bộ Công an tôn vinh là Công an xã tiêu biểu…

Xã Phú Mỹ là địa bàn khá rộng, nằm giáp ranh với các xã, phường thuộc TP Huế và thị xã Hương Thủy, hiện có hơn 3.100 hộ dân, gần 13.000 nhân khẩu. Thêm vào đó, Phú Mỹ đang trong giai đoạn đô thị hóa nên phát sinh nhiều yếu tố ảnh hưởng đến ANTT.

Đại tá Bùi Hồng Phong, Trưởng Công an huyện Phú Vang cho biết, ngay từ khi được điều động về làm Trưởng Công an xã Phú Mỹ, Đại úy Trần Duy Ngọc đã sớm tiếp cận, bám sát địa bàn; kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban chỉ huy Công an huyện giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện trong dân, không để xảy ra điểm nóng, bất ngờ.

Trưởng Công an xã với những cách làm sáng tạo -0
Đại úy Trần Duy Ngọc thăm hỏi, trao đổi tình hình ANTT với người dân địa phương.

Điển hình, vào cuối tháng 5/2022, Đại úy Trần Duy Ngọc phát hiện tại nhà bà Nguyễn Thị Huê (SN 1964, trú tại thôn Mỹ Lam, xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang) có 1 nhóm 8 người ngoài địa phương đang tụ tập sinh hoạt trái phép “Nhất quán đạo”. Qua đó, cơ quan Công an đã nhanh chóng xác định, bà Huê đã mời 8 người từ các tỉnh, thành phố (Đà Nẵng, Quảng Nam, TP Hồ Chí Minh, An Giang, Kiên Giang) đến nhà để sinh hoạt theo “đạo lạ” nên yêu cầu các đối tượng này cam đoan, cam kết không tái diễn hoạt động và yêu cầu rời khỏi địa phương, củng cố hồ sơ để xử lý bà Huê theo quy định.

Cũng theo Đại úy Ngọc, do địa bàn giáp ranh với các phường, xã thuộc TP Huế và thị xã Hương Thủy nên thời gian qua, Công an xã Phú Mỹ đã tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh các loại tội phạm, tổ chức lực lượng tuần tra, mật phục, triển khai các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT. Từ đó, đã tiếp nhận, xác minh làm rõ nhiều vụ trộm cắp tài sản, bắt quả tang nhiều vụ đánh bạc, tàng trữ ma túy chuyển Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Vang thụ lý giải quyết theo thẩm quyền. Cùng với đó, anh và các cán bộ chiến sĩ (CBCS) Công an xã còn khẩn trương thực hiện đối sánh dữ liệu, cập nhật, chỉnh sửa thông tin của công dân, đảm bảo dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”, đảm bảo yêu cầu đề ra.

Đối với dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân (CCCD), tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương huy động hệ thống chính trị vào cuộc, sự tham gia của các ban, ngành, đoàn thể xã, ban điều hành các thôn, các cơ quan, đơn vị, nhà trường đóng trên địa bàn phối hợp chặt chẽ với Công an xã khẩn trương, quyết liệt triển khai thực hiện các nhiệm vụ của dự án sản xuất, cấp và quản lý CCCD theo tinh thần “Chiến dịch đồng loạt”.

Trong đợt cao điểm cấp CCCD của Bộ Công an và UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế, qua 5 đợt (trong 12 ngày), Công an xã Phú Mỹ phối hợp thu nhận trên 7.500 hồ sơ cấp CCCD. Đại úy Trần Duy Ngọc được Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong thực hiện dự án sản xuất, cấp và quản lý CCCD.

Ông Nguyễn Đức Phú, Chủ tịch UBND xã Phú Mỹ nói rằng, quá trình công tác, nhờ bám sát, nắm chắc địa bàn, Đại úy Trần Duy Ngọc và các CBCS Công an xã đã tham mưu chính quyền, trường học, dòng họ trên địa bàn xã xây dựng nhiều mô hình bảo vệ an ninh Tổ quốc. Điển hình là mô hình camera an ninh với 28 mắt/24 điểm trên toàn xã phục vụ hiệu quả cho công tác quản lý, đảm bảo ANTT. Nhờ “mắt thần”, nhiều vụ việc, vụ án, nhất là tình trạng vi phạm giao thông trật tự trên địa bàn đã giảm hẳn.

Bên cạnh đó, Công an xã tham mưu tổ chức mô hình dòng họ tự quản về ANTT “Dòng họ 3 kỷ cương” họ Hoàng Văn. Qua 2 năm triển khai mô hình, các tiêu chí được đưa ra đã được hàng trăm hộ dân trong họ Hoàng Văn đều đạt. Các tiêu chí như: xây dựng dòng họ Hoàng Văn có đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển bền vững; xây dựng và phát huy truyền thống dòng họ khuyến học; xây dựng dòng họ tự phòng, tự quản, tự bảo vệ ANTT và tích cực tham gia công tác bảo vệ ANTT của chính quyền và cơ quan, đoàn thể ở địa phương; phát động phong trào không có bạo lực, bạo hành trẻ em trong các gia đình; xây dựng gia đình kiểu mẫu của dòng họ…

Một trong những mô hình nhân văn và mang lại hiệu quả mà Đại úy Ngọc đã trực tiếp tham mưu, chung tay triển khai là mô hình “Cùng em tiến bộ”. Mô hình đã giúp cho các thanh, thiếu niên hư hỏng thay đổi suy nghĩ xấu, tiến bộ, bước qua lầm lỗi làm lại cuộc đời.

Từ khi mô hình đi vào hoạt động, Công an xã tập trung lực lượng điều tra làm rõ các vụ việc phạm tội do thanh thiếu niên gây ra, xử lý nghiêm trước pháp luật, nhất là những đối tượng hoạt động có tổ chức, chuyên nghiệp, cướp, cướp giật, cưỡng đoạt, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng.

Công an xã cũng kịp thời thông báo cho gia đình, nhà trường, địa phương nơi cư trú các trường hợp vi phạm để có biện pháp quản lý, giáo dục phù hợp. Bên cạnh đó, Công an xã tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh karaoke, nhà nghỉ, nhà cho thuê trọ, Internet, trò chơi điện tử, kinh doanh dịch vụ cầm đồ... không để tác động tiêu cực đến sự phát triển của thanh thiếu niên.

“Công an xã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể giới thiệu việc làm, đào tạo, dạy nghề, hướng nghiệp cho thanh niên, giảm tỷ lệ thất nghiệp. Đặc biệt dành sự quan tâm đến thanh thiếu niên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, số thanh thiếu niên có quá khứ lầm lỗi; xây dựng mô hình cai nghiện, quản lý sau cai hoạt động hiệu quả, góp phần hạn chế tội phạm trong thanh thiếu niên... Sau hơn 2 năm triển khai, mô hình đã giúp đỡ, giáo dục cho nhiều thanh, thiếu niên hư hỏng của xã ngày càng tiến bộ, trở thành người tốt, có ích cho xã hội”, Đại úy Trần Duy Ngọc chia sẻ.

Ngoài ra, Đại úy Trần Duy Ngọc và các CBCS Công an xã còn tham mưu xây dựng các mô hình tự quản như: Tổ an ninh nhân dân, Tổ hòa giải, Tổ tự quản… tại một số khu vực trên địa bàn xã, góp phần xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) tại địa phương vững mạnh. Năm 2021, nhân dân và cán bộ xã Phú Mỹ vinh dự được UBND tỉnh tặng Cờ dẫn đầu phong trào thi đua Toàn dân bảo vệ ANTQ...

Với những cố gắng, nỗ lực sau 3 năm về đảm nhận chức danh Trưởng Công an xã Phú Mỹ, Đại úy Trần Duy Ngọc vừa vinh dự được Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đặc biệt của lực lượng Công an xã, phường, thị trấn, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm TTATXH. Đồng thời, được Bộ trưởng Bộ Công an trao chứng nhận “Trưởng Công an xã tiêu biểu”.

Hải Lan
.
.