Tiếp nhận một người Philipines được ngư dân Bình Định cứu nạn

Thứ Bảy, 02/05/2020, 19:03
15 ngày sau khi được cứu nạn trên biển, một người Philippines đã được nhóm ngư dân trên tàu cá Bình Định đưa về đất liền

Nguồn tin từ Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Định chiều ngày 2/5 cho biết, cơ quan này đã phối hợp Sở Ngoại vụ Bình Định và UBND huyện Hoài Nhơn tiếp nhận một người nước ngoài có tên là Anding Nadie Repil (SN 1968) quốc tịch Philippines, do nhóm ngư dân trên tàu cá BĐ-98435 TS đưa từ ngoài khơi về đất liền sau một cuộc cứu nạn trước đó nửa tháng.

Ông Anding Nadie Repil, quốc tịch Philipines (áo xanh) đã được ngư dân Bình Định cứu nạn giữ biển khơi đưa về đất liền.  Ảnh : Công Cường (BĐBP Bình Định)

Như Báo CAND đã thông tin, vào hồi 14h40’ chiều ngày 17/4, trong lúc 10 ngư dân trên tàu cá BĐ-98435 TS do ông Phan Kha, trú ở xã Hoài Hải, huyện Hoài Nhơn (Bình Định) làm thuyền trưởng đang hành nghề đánh bắt hải sản tại vị trí 13 độ 38 phút vĩ bắc - 112 độ 18 phút kinh đông, cách bờ biển TP Quy Nhơn về phía đông khoảng 180 hải lý, thì phát hiện, cứu vớt ngư dân người Philippines trôi dạt trên biển. Nạn nhân đưa lên tàu cá BĐ-98435 TS để chăm sóc sức khỏe cho đến khi kết thúc chuyến biển mới đưa về đất liền.

Khi tàu cá nêu trên về đến cảng cá Tam Quan, Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Định và Trung tâm Y tế huyện Hoài Nhơn tiến hành kiểm tra sức khỏe, đo thân nhiệt 10 ngư dân Bình Định và ông Anding Nadie Repil, đồng thời áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định của Bộ Y tế. Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Định đã liên hệ Đại sứ quán Philipines tại Việt Nam phối hợp giải quyết cho ông Anding Nadie Repil sớm hồi hương.


Phan Văn Lương
.
.
.