Vượt sóng gió xuyên đêm cứu nạn ngư dân bị viêm ruột thừa

Thứ Tư, 01/05/2019, 14:06
Một ngư dân lâm bệnh nặng khi đang hành nghề đánh bắt hải sản giữa biển khơi đã được Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đưa vào bờ sau một hành trình cứu nạn xuyên đêm


Sau hải trình cứu nạn xuyên đêm trên biển, đến 8h50’ sáng 1-5, tàu SAR 412 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã đưa ngư dân Nguyễn Thanh Bình (43 tuổi) trú ở Quảng Nam từ ngoài khơi xa về đến cảng Quy Nhơn trước khi chuyển tiếp đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định để phẫu thuật cấp cứu.

Nhân viên tàu SAR 412 theo dõi bệnh trạng ngư dân Nguyễn Thanh Bình trong suốt hành trình cứu nạn từ ngoài khơi đưa vào bờ.

Khoảng 15h24’ ngày 30-4, trong lúc nhóm ngư dân trên tàu cá QNa-94464 TS đang hành nghề đánh bắt hải sản ngoài khơi xa, cách bờ biển Quy Nhơn hơn 100 hải lý, thì một người trong số họ là Nguyễn Thanh Bình lên cơn sốt cao, đau bụng dữ dội do viêm ruột thừa. Nhận được đề nghị hỗ trợ từ thuyền trưởng tàu cá QNa-94464 TS qua hệ thống liên lạc vô tuyến, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam hướng dẫn sơ cứu bệnh nhân, đồng thời điều tàu SAR 412 rời bờ, hướng mũi lái ra khơi khởi đầu hành trình cứu nạn xuyên đêm.


Phan Văn Lương
.
.
.