Máy bay trực thăng cứu nạn ngư dân lâm bệnh ở đảo Song Tử Tây

Thứ Ba, 08/11/2016, 16:18
Thông tin từ Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định ngày 8-11 xác nhận ngư dân Phan Hoàng Dương, 35 tuổi, quê ở Tiền Giang đã được máy bay trực thăng Mi171 SAR 04 của Trung đoàn không quân 917  thuộc Sư đoàn không quân 370 đưa từ đảo Song Tử Tây, huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa) về đến sân bay Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh) vào chiều ngày 7-11 và đã chuyển tiếp đến Bệnh viện Quân y 175.

Trước đó vào ngày 3-11, trong lúc àu đánh cá BĐ-96886 TS do ông Trương Văn Toàn, trú ở xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn làm thuyền trưởng đang hành nghề trên vùng biển Trường Sa, bất ngờ ngư dân Phan Hoàng Dương lâm bệnh đột biến, đường ruột xuất huyết.

Sau hành trình bay ra Trường Sa cứu nạn, máy bay trực thăng đưa ngư dân về đến sân bay Tân Sơn Nhất.
Đưa ngư dân xuống máy bay.

Dù đã được đưa vào đảo Song Tử Tây để các bác sĩ quân y cấp cứu vào ngày 5-11 nhưng diễn biến sức khỏe bệnh nhân bất ổn. 

Theo chỉ đạo của Bộ quốc phòng và Quân chủng phòng không – không quân, máy bay trực thăng Mi171 SAR 04 của Trung đoàn không quân 917 cất cánh từ sân bay Biên Hòa (Đồng Nai) đưa ê kíp bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 TP Hồ Chí Minh ra đảo Song Tử Tây sau hành trình bay 4 giờ cứu nạn thành công ngư dân Phan Hoàng Dương.

Hữu Toàn
.
.
.