Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho thanh niên công nhân

Chủ Nhật, 21/03/2021, 08:20
Ngày 20/3, Thành đoàn TP Hồ Chí Minh tổ chức chương trình “Đồng hành cùng thanh niên công nhân” năm 2021 cho thanh niên công nhân đang làm việc tại các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn thành phố.


Tại chương trình, Thành đoàn thành phố đã trao tặng 20 phần quà trị giá 500 nghìn đồng/phần đến thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn, cùng với đó là một “Căn nhà tình bạn” trị giá 50 triệu đồng cho nhóm thanh niên công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và 3 bộ loa thông tin cho khu các lưu trú văn hoá công nhân số 26 (quận 12), số 8 (quận Gò Vấp) và số 24 (quận Tân Phú).

Bên cạnh đó, Thành đoàn còn tổ chức ra mắt đội hình thanh niên tình nguyện “Căn phòng mơ ước”, thực hiện sơn, sửa và hỗ trợ miễn phí tiền thuê cho 15 phòng trọ (mỗi phòng 20 triệu đồng) của thanh niên, nhóm thanh niên và gia đình thanh niên công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang thuê trọ tại các khu lưu trú công nhân trên địa bàn.

Các cá nhân, đại diện khu lưu trú nhận hỗ trợ từ Thành đoàn TP Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, Thành đoàn và Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân TP Hồ Chí Minh cũng thực hiện tiếp nhận các gói tài trợ trị giá hơn 1 tỷ đồng từ các doanh nghiệp trong việc đồng hành cùng các hoạt động chăm lo cho thanh niên công nhân trong năm 2021; tiến hành ký kết liên tịch giữa Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân thành phố và Thành đoàn TP Thủ Đức, Quận đoàn 12, Quận đoàn Gò Vấp, Huyện đoàn Hóc Môn về tăng cường chăm lo cho thanh niên công nhân đang thuê trọ tại các khu lưu trú văn hoá trên địa bàn.

Dịp này, Thành đoàn TP Hồ Chí Minh phối hợp Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tư vấn – Thiết kế - Quy hoạch – Xây dựng – Thương mại và Dịch vụ Huy Khương tổ chức lễ khởi công xây dựng dự án Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân TP Hồ Chí Minh tại phường Hiệp Thành, quận 12 với diện tích 2363.9m², tổng mức đầu tư là gần 25 tỷ đồng. Trung tâm là nơi chăm lo, tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ và các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng, chuyên môn; các buổi tư vấn miễn phí về pháp luật và sức khoẻ cho thanh niên công nhân đang sinh sống, làm việc tại quận 12, TP Thủ Đức, Khu công nghiệp Tân Thới Hiệp, Công viên Phần mềm Quang Trung...

Chị Phan Thị Thanh Phương, Bí thư Thành đoàn TP Hồ Chí Minh cho biết, Thành đoàn xác định, tất cả thanh niên công nhân đều là những cá nhân có đóng góp cho sự phát triển chung của thành phố. Do đó, trong nhiều năm qua, Thành đoàn luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho các bạn đoàn viên, thanh niên công nhân. Sự quan tâm đó được cụ thể bằng những giải pháp thiết thực để đồng hành và góp phần nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho thanh niên công nhân. Từ đó, góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam vững mạnh, xứng đáng là lực lượng đi đầu trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Thời gian tới, Thành đoàn sẽ tiếp tục phát huy nhiều hoạt động chăm lo cho sống vật chất và văn hoá tinh thần của thanh niên công nhân, khẳng định hơn nữa vai trò của tổ chức Đoàn trong việc đồng hành, hỗ trợ thanh niên công nhân. Qua đó, động viên thanh niên công nhân yên tâm lao động, sản xuất, góp phần xây dựng giai cấp công nhân ngày càng lớn mạnh.

Hồng Giang
.
.
.