1.000 thanh niên, công nhân tham gia hiến máu nhân đạo

Chủ Nhật, 03/07/2016, 14:10
Sáng nay 3/7, gần 1.000 thanh niên, công nhân là chiến sĩ tình nguyện của chiến dịch Kỳ nghỉ hồng đã tham gia hiến máu nhân đạo. Hoạt động mở đầu cho chiến dịch tình nguyện diễn ra trên hầu khắp các tỉnh thành phía Nam...

Lễ ra quân chiến dịch được tổ chức tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP.Hồ Chí Minh với sự tham dự của gần 3.000 chiến sĩ là Đoàn viên, thanh nhiên, công nhân toàn thành phố. Ngay sau buổi lễ, đông đảo các chiến sĩ đã nán lại tham gia hiến máu nhân đạo với thông điệp “Giọt máu hồng – Chia sẻ yêu thương”.

Bà Võ Thị Dung-Phó bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh trao cờ lệnh

Chiến dịch sẽ diễn ra từ ngày 3/7 đến ngày 14/8/2016 với nhiều hoạt động tình nguyện thiết thực như: Lắp đặt 40 đèn chiếu sáng tại ấp đảo Thiềng Liềng (xã Thạnh An, Cần Giờ), Bê tông hóa tuyến đường vào nhà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thế tại xã Tân Quy Tây, huyện Bình Chánh, khám sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho 200 người dân tại huyện Cần Giờ,…

Các "chiến sĩ" khám sức khỏe trước khi hiến máu

Đây là năm đánh dấu chặng đường 15 năm chiến dịch được tổ chức, với khẩu hiệu Thanh nhiên, công nhân thành phố lấy chuyên môn làm tình nguyện, lấy chuyên môn phục vụ cộng đồng.

Một chiến sĩ nữ tham gia hiến máu
Rất đông các chiến sĩ hiến máu nhân đạo trong dịp này

MINH NGỌC
.
.
.