Cứu nạn ngư dân bị thương từ ngoài khơi đưa vào bờ

Thứ Sáu, 12/06/2020, 08:56
Trong lúc hành nghề đánh cá ngoài biển khơi, một ngư dân bị tai nạn lao động đã được tàu SAR 27-01 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 4 khẩn trương cứu nạn đưa vào bờ

Sau một hải trình dài trên biển, đến 6h sáng ngày ngày 12/6 tàu SAR 27-01 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm hàng hải khu vực 4 (MRCC Nha Trang) đã đưa ngư dân Đỗ Văn Dự (SN 1983) trú ở xã Phổ Quang, huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi) về đến cảng Nha Trang.

Đưa ngư dân từ tàu cá sang tàu SAR 27-01

Theo ông Nguyễn Xuân Bình – Giám đốc MRCC Nha Trang, trước đó vào hồi 10h05’ ngày 11-6, trong lúc tàu cá QNg-98709 TS do ông Huỳnh Phúc Phong (SN 1979) trú ở xã Phổ Quang, huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng đang vận hành tại vị trí 13 độ 11’N – 111 độ 05’E, cách bờ biển Nha Trang 135 hải lý về phía Đông thì xảy ra sự cố tai nạn lao động. Trong lúc thao tác kỹ thuật trên tàu, ngư dân Đỗ Văn Dự bất ngờ bị thương ở chân trái, sưng to không cử động được, ngực tức, khó thở, có nguy cơ hoại tử vết thương do nạn nhân có tiền sử bệnh loãng máu.

Sơ cứu vết thương và đưa ngư dân Đỗ Văn Dự về cảng Nha Trang

Nhận được chỉ đạo từ Cục hàng hải Việt Nam, MRCC Nha Trang điều động một tổ công tác lên tàu SAR 27-01 rời cảng Nha Trang hướng mũi lái ra khơi khởi đầu hành trình cứu nạn. Đến 19h30’ ngày 11/6, tàu SAR 27-01 đã tiếp cận tàu cá QNg-98709 TS để nhân viên y tế sơ cứu vết thương, đồng thời đưa ngư dân Đỗ Văn Dự vào cảng Nha Trang trước khi chuyển tiếp đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.


Hữu Toàn
.
.
.