Lợi dụng dịch bệnh để sản xuất thuốc phòng, chữa trị COVID-19 giả

Thứ Tư, 29/09/2021, 16:19

Công an đã khám xét khẩn cấp 3 địa điểm là nơi sản xuất, tàng trữ, buôn bán thuốc tân dược giả tại các quận Phú Nhuận, Tân Bình, quận 8. Tại các nơi này, cơ quan Công an đã phát hiện khu vực sản xuất tân dược giả là… nhà vệ sinh. Nguyên liệu và thuốc thành phẩm được các đối tượng để dưới nền nhà.

Thông tin trên được Thiếu tướng Lê Hồng Nam đưa ra tại Hội nghị giao ban trực tuyến công tác tháng 9 và 9 tháng năm 2021 tổ chức ngày 28/9.

Trong 9 tháng, Công an TP Hồ Chí Minh ghi nhận, xử lý gần 2.891 vụ phạm pháp hình sự, giảm 187 vụ so với cùng kỳ năm 2020, đã điều tra khám phá hơn 2.000 vụ, đạt tỷ lệ hơn 70%, bắt 3.081 đối tượng.

Nhiều đối tượng lợi dụng dịch bệnh để sản xuất thuốc phòng, chữa trị COVID-19 giả -0
Một vụ thuốc chữa trị COVID-19 giả “sản xuất” tại khu vực nhà vệ sinh bị phát hiện.

Tội phạm về trật tự xã hội giảm so với cùng kỳ 2020, tuy nhiên tính chất, cường độ vẫn phức tạp. Nổi lên là tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe có tính chất, cường độ bạo lực tăng, nhất là đã xảy ra một số vụ giết người đặc biệt nghiêm trọng do mâu thuẫn từ trước hoặc mâu thuẫn bộc phát. Tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen” vẫn tiềm ẩn phức tạp. Các đối tượng cho vay thường tạt chất bẩn hoặc gọi điện đe dọa gây tâm lý lo sợ cho người vay tiền.

Tội xâm phạm sở hữu tài sản vẫn xảy ra nhiều (chiếm 75,4% tổng số) với tính chất chuyên nghiệp, thủ đoạn tinh vi hơn, đặc biệt là trong thời điểm tình hình dịch bệnh phức tạp. Hoạt động cờ bạc, mại dâm chủ yếu diễn ra không gian mạng nhằm gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong phát hiện, xử lý.

Nhiều đối tượng lợi dụng dịch bệnh để sản xuất thuốc phòng, chữa trị COVID-19 giả -0
Tang vật một vụ sản xuất, mua bán giấy tờ qua chốt kiểm dịch COVID-19 giả tại quận 4.

Tội phạm về ma túy có chiều hướng giảm nhưng vẫn còn phức tạp. Trong thời điểm dịch bệnh, các đối tượng thường xuyên trao đổi cách thức giao nhận ma túy trên không gian mạng, sử dụng phương thức chuyển phát nhanh để vận chuyển trái phép chất ma túy nhằm qua mắt lực lượng chức năng. Trong 9 tháng năm 2021, Công an TP Hồ Chí Minh đã triệt phá 1.003 vụ, bắt 1.912 đối tượng ma túy (so với cùng kỳ giảm 357 vụ); thu giữ: 101,311 kg Heroin; 3,39 kg Cocaine, 69,99 kg Cần sa; 689,613 kg MTTH; 11 khẩu súng; 136 viên đạn... Khởi tố 876 vụ/980 bị can; xử lý hành chính 151 vụ/928 đối tượng.

Công an TP Hồ Chí Minh cũng đã phát hiện 586 vụ vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế và buôn lậu; 394 vụ vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên và an toàn thực phẩm. Tai nạn giao thông đường bộ giảm cả 3 mặt, xảy ra 1.318 vụ, làm chết 341 người, bị thương 794 người. Tình hình cháy nổ cũng giảm so với cùng kỳ…

Tội phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu diễn biến phức tạp ở một số lĩnh vực. Nổi cộm, các đối tượng lợi dụng sơ hở trong chính sách xuất nhập khẩu hàng hóa, chính sách tạm nhập, tái xuất, quá cảnh hàng hóa để buôn lậu, thông qua hoạt động kinh doanh bất động sản, sử dụng công nghệ cao để hoạt động lừa đảo.

Đặc biệt, tội phạm đã lợi dụng tình hình dịch bệnh để sản xuất thuốc phòng, chữa trị COVID-19 giả; buôn bán găng tay, thiết bị, vật tư y tế không rõ nguồn gốc xuất xứ . Công an TP Hồ Chí Minh đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 12 vụ/14 đối tượng sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng hóa nhập lậu là thuốc tân dược, vật tư y tế không rõ nguồn gốc xuất xứ, vthu giữ gồm hơn 8.200 hộp thuốc tân dược và hơn 121.000 sản phẩm vật tư y tế các loại; phát hiện, xử lý 1 vụ, 4 đối tượng mua bán thuốc điều trị COVID-19 Molnupiravir 400mg tại Trung tâm Y tế quận Tân Phú và Bình Tân. Công an đã khám xét khẩn cấp 3 địa điểm là nơi sản xuất, tàng trữ, buôn bán thuốc tân dược giả tại các quận Phú Nhuận, Tân Bình, quận 8. Tại các nơi này, cơ quan Công an đã phát hiện khu vực sản xuất tân dược giả là… nhà vệ sinh. Nguyên liệu và thuốc thành phẩm được các đối tượng để dưới nền nhà.

Tình hình trật tự an toàn giao thông cơ bản ổn định. Tuy nhiên tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, lưu thông thành đoàn, chạy xe gây rối trật tự công cộng vẫn xảy ra (xảy ra 54 vụ, so với cùng kỳ tăng 3 vụ). Cháy nổ giảm so với cùng kỳ, nhưng vẫn xảy ra tình trạng chủ quan, lơ là, mất cảnh giác dẫn đến một số vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Nhiều đối tượng lợi dụng dịch bệnh để sản xuất thuốc phòng, chữa trị COVID-19 giả -0
Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh tại Hội nghị giao ban.

Trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, Công an TP Hồ Chí Minh đã thực hiện nghiêm các Nghị quyết, Chỉ thị của Chính phủ, Bộ Công an, Thành ủy, UBND TP Hồ Chí Minh, tăng cường công tác tuyên truyền các quy định về phòng, chống dịch, duy trì các chốt, trạm kiểm soát phòng, chống dịch kiểm soát gần 14 triệu lượt phương tiện đi lại; thẩm định và cấp phát 162 ngàn phôi giấy đi đường theo quy định...

Trong những tháng còn lại của năm 2021, Thiếu tướng Lê Hồng Nam nhấn mạnh, Công an thành phố và các quận huyện cần chủ động phòng ngừa nghiệp vụ, phòng ngừa xã hội xây dựng phương án tấn công trấn áp tội phạm, giữ vững an ninh trật tự, tăng cường nắm tình hình trên lĩnh vực an ninh kinh tế. Công an tiếp tục phối hợp hệ thống chính trị, chính quyền cơ sở thực hiện tốt an sinh xã hội cho người dân, chủ động trong công tác phòng, chống dịch COVID-19…

 

Phú Lữ
.
.
.