Do đâu gần 100ha ruộng lúa bị ngập úng phải bỏ hoang?

Thứ Hai, 20/12/2021, 07:41

Hơn hai năm qua, gần 100ha lúa trên cánh đồng Bầu Hạ ở phía Bắc TP Tuy Hòa (Phú Yên) đã phải bỏ hoang do tình trạng ngập úng, khiến cho nông dân địa phương bức xúc.

Ông Nguyễn Quốc Thắng, Phó trưởng Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh Phú Yên cho biết, trước khi bị bỏ hoang, cánh đồng Bầu Hạ có năng suất mỗi hécta 70-80 tạ lúa, theo đó hơn hai năm qua đã mất đi sản lượng lúa khoảng 3.000 tấn là một con số thất thu không nhỏ đối với 914 hộ gia đình nông dân ở các phường 5, 8, 9 và xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa đã canh tác trên cánh đồng này. Vì thế, cần phải xác định trách nhiệm của đơn vị nào đã gây ra tình trạng ngập úng để buộc bồi thường và sớm có giải pháp thoát úng, khôi phục sản xuất ổn định.

Theo ông Nguyễn Ngọc Tứ, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên, sau cuộc kiểm tra thực tế vào của hội đồng kiểm tra do Sở này chủ trì vào đầu tháng 11/2021 đã xác định một số nguyên nhân dẫn đến tình trạng cánh đồng Bầu Hạ ngập úng nghiêm trọng. Trước hết là rạch Bầu Hạ bị bồi lấp, bèo lục bình phủ kín tràn lan nhưng không được nạo vét khơi thông dòng chảy để thoát nước.

Do đâu gần 100ha ruộng lúa bị ngập úng phải bỏ hoang? -0
Gần 100ha ruộng ở cánh đồng Bầu Hạ bị ngập úng.

Bên cạnh đó, khi triển khai thi công dự án đường Nguyễn Trãi nối dài từ tháng 6/2019 đã có một đoạn rạch Bầu Hạ dài 150m phải san lấp trong thời gian dài, mãi đến tháng 3/2021, chủ đầu tư dự án mới thi công hoàn trả đoạn rạch dẫn dòng, nhưng do không giải phóng được mặt bằng nên chiều rộng đoạn rạch này chỉ 4m, trong khi yêu cầu thiết 8,1m.

Mặt khác, đập ngăn nước tại dự án hồ điều hòa Hồ Sơn được thi công cao hơn cao trình thiết kế 0,12m đã khiến cho tình trạng ngập úng cánh đồng Bầu Hạ nặng hơn. Sau cuộc kiểm tra, UBND tỉnh Phú Yên chỉ đạo UBND TP Tuy Hòa và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Phú Yên khẩn trương khắc phục tồn tại, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân gây ra tình trạng ngập úng cánh đồng Bầu Hạ và tính toán giá trị bồi thường thiệt hại cho dân, chậm nhất trong tháng 6/2022.

Ông Cao Đình Huy, Chủ tịch UBND TP Tuy Hòa nhìn nhận thiếu sót khi để tình trạng ngập úng cánh đồng Bầu Hạ kéo dài hơn hai năm qua, đồng thời cho biết thành phố đã thành lập hội đồng xác định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan và giá trị bồi thường thiệt hại trước ngày 31/12. “Trong thời gian qua, UBND TP Tuy Hòa đã huy động mọi nguồn lực, vận động kết hợp mượn nguồn tiền để hỗ trợ khoảng 2,8 tỷ đồng giải quyết khó khăn cho các hộ gia đình nông dân. Sau khi xác định trách nhiệm, UBND TP Tuy Hòa sẽ giải quyết bồi thường”, ông Huy khẳng định.

Trước mắt, UBND TP Tuy Hòa phải tổ chức nạo vét, khơi thông rạch Bầu Hạ, đào rạch dẫn dòng đúng thiết kế chiều rộng 8,1m, xây lắp lại hệ thống thoát nước thải qua cống hộp thoát nước phía Tây đường Nguyễn Trãi, thi công điều chỉnh lại cao trình đỉnh đập ngăn nước hồ Hoa Sơn theo đúng thiết kế. Về giải pháp lâu dài thì theo quy hoạch đã được phê duyệt, cánh đồng Bầu Hạ sẽ hình thành khu dân cư, khu đô thị trong tương lai. Vì thế, UBND tỉnh Phú Yên giao cho Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng… đề xuất chủ trương đầu tư, quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 để bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Bà Hồ Thị Nguyên Thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên trao đổi rằng, có thể trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 sẽ tạm ứng một phần tiền bồi thường cho người dân do ruộng lúa bị ngập úng, đồng thời yêu cầu các cơ quan chức trách của tỉnh cùng với UBND TP Tuy Hòa khẩn trương tìm giải pháp chống ngập úng cánh đồng Bầu Hạ.

Phương Lan
.
.
.