Miền Trung mưa to, nguy cơ lũ quét ngập úng

Thứ Tư, 22/09/2021, 06:45

Các tỉnh thành tại miền Trung được dự báo tiếp tục có mưa lớn kéo dài, tập trung chủ yếu về chiều tối và đêm. Người dân được cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại nhiều nơi.

 

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết các vùng trên cả nước, ngày 22/9, Thủ đô Hà Nội nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có giông. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ; cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Miền Trung mưa to, nguy cơ lũ quét ngập úng -0
Miền Trung mưa to, nguy cơ lũ quét ngập úng

Phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ; cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ; cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Các tỉnh thành phố từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; phía Nam chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ; cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng - Bình Thuận nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ; cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Tây Nguyên nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ; cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ; cao nhất 28-31 độ.

Khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa giông về chiều tối và đêm với lượng mưa từ 30-70mm, có nơi trên 90mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét và mưa đá ở cấp 1.

B.Châu
.
.
.