Hàng ngàn hécta lúa bị ngập úng, Quảng Nam chủ trương "xanh nhà hơn già đồng" để kéo giảm thiệt hại

Thứ Hai, 13/09/2021, 12:00

Do ảnh hưởng của bão số 5 (Côn Sơn) nên mấy ngày qua, tại tỉnh Quảng Nam đã có mưa to đến rất to trên diện rộng khiến gần 3.200ha lúa vụ hè thu chưa thu hoạch được bị ngập úng, ngã đổ, tập trung tại các huyện: Điện Bàn (850ha), Núi Thành (406ha), Đại Lộc (246ha)…

Sáng 13/9, tranh thủ lúc tạnh mưa, bà Lê Thị Đức (trú thôn Thạnh Đại, xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc) ra cánh đồng gần nhà để thăm hơn 4 sào lúa vụ hè thu của gia đình chưa thu hoạch được, bị ngập sâu trong nước.

Hàng ngàn héc-ta lúa ngập úng, ngã đổ, nông dân Quảng Nam méo mặt -0
Bà Đức thẫn thờ nhìn về ruộng lúa của gia đình bị ngập sâu trong nước sau bão số 5. 
Hàng ngàn héc-ta lúa ngập úng, ngã đổ, nông dân Quảng Nam méo mặt -0
Hàng chục hécta lúa tại xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc bị ngập sâu, có nguy cơ hư hỏng hoàn toàn.

Nhìn đám ruộng lúa bị ngập gần như hoàn toàn, bà Đức thở dài cho biết, vụ hè thu này bà có làm hơn 5 sào lúa, trong đó hơn 4 sào chưa thu hoạch được, bị ngập úng, còn khoảng 1 sào lúa đã được thu hoạch “chạy bão”, đưa về trải ra nền nhà nhưng do không thể phơi được nên lúa đã lên mầm dài gần 1cm.

“Dịch bệnh COVID-19, chúng tôi đã khổ rồi, nay càng khổ hơn. Những ngày tới chưa biết phải sao nữa”, bà Đức buồn bã nói.

Cách đám ruộng lúa của bà Đức không xa là gần 5 sào lúa của ông Nguyễn Chiếu. Ông Chiếu cho biết, trước bão số 5, lúa của ông chưa thể thu hoạch được vì còn xanh quá. Còn giờ thì lúa bị ngập sâu khiến gia đình ông đứng trước nguy cơ trắng tay vụ hè thu này. "Giờ tôi chỉ mong cho trời đừng mưa nữa để nước rút nhanh, gỡ gạc được chút nào hay chút đó", ông Chiếu bộc bạch.

Hàng ngàn héc-ta lúa ngập úng, ngã đổ, nông dân Quảng Nam méo mặt -0
Cống Bi ở xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc không tiêu thoát nước kịp, nước tràn cả lên đường giao thông sâu gần 40cm. 

Người dân địa phương còn cho biết, sở dĩ cánh đồng lúa thôn Thạnh Đại bị ngập úng sâu và lâu như thế là do cống thoát nước Cống Bi của thôn bị bồi lấp, không tiêu thoát nước úng kịp. 

Trao đổi với phóng viên Báo CAND, ông Tăng Tấn Tịnh, Phó Chủ tịch UBND xã Đại Hưng,  cho biết, trong vụ lúa hè thu, toàn xã gieo sạ gần 230 ha. "Do mưa lớn bởi ảnh hưởng của bão số 5, toàn xã có 43,5ha lúa bị ngã đổ, ngập nước. UBND xã đã chỉ đạo các thôn, ngay sau khi nước rút thì vận động nhân dân tranh thủ thu hoạch diện tích lúa còn lại bị ngập nước để đưa về xử lý kịp thời, hạn chế thiệt hại", ông Tịnh cho biết thêm.

Theo ông Trương Xuân Tý, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Nam, đến nay diện tích lúa hè thu chưa thu hoạch trên toàn tỉnh còn khoảng 6.260ha, trong đó có gần 3.200ha bị ngập úng, ngã đổ.

Hàng ngàn héc-ta lúa ngập úng, ngã đổ, nông dân Quảng Nam méo mặt -0
Người nông dân Quảng Nam sốt ruột, lo lắng khi hàng ngàn hécta lúa đang bị ngập sâu, ngã đổ.

Để giảm thiểu thiệt hại cho người dân, UBND tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo các địa phương khẩn trương chỉ đạo các ban, ngành, địa phương tuyên truyền, vận động, hỗ trợ nông dân tập trung thu hoạch nhanh, gọn diện tích lúa vụ hè thu 2021 còn lại chưa thu hoạch, với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”. Đối với diện tích lúa bị ngập úng, ngã đổ, vận động người dân thực hiện phương châm “nước rút đến đâu thu hoạch đến đó”.

Ngọc Thi
.
.
.