Phóng viên Báo CAND tiếp tục phát hiện nhiều điểm rừng ở Bắc Hướng Hoá bị đốn hạ

Thứ Hai, 29/11/2021, 16:10

Phóng viên Báo CAND vừa phát hiện thêm hàng chục cây rừng cổ thụ với đường kính gốc từ 50cm – 1,1m/cây tại Tiểu khu rừng 645, thuộc phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của Khu Bảo tồn thiên nhiên (BTTN) Bắc Hướng Hoá, nằm trên địa bàn thôn Cát – Trỉa, xã Hướng Sơn, huyện miền núi Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị, bị đốn hạ ngổn ngang.

Ngày 28/11, PV Báo CAND cùng những người dẫn đường trở lại Tiểu khu rừng 645, thuộc phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của Khu BTTN Bắc Hướng Hoá. Tuy nhiên, lần này chúng tôi không dừng lại ở điểm rừng bị tàn phá mà trước đó Báo CAND đã phản ánh và đoàn công tác Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Trị chủ trì, phối hợp Chi cục Kiểm lâm tỉnh, Ban quản lý Khu BTTN Bắc Hướng Hoá kiểm tra, ghi nhận có 36 cây rừng bị đốn hạ để khai thác gỗ trái phép, mà tiếp tục đi sâu vào bên trong khu rừng này.

Hiện trường chúng tôi ghi nhận được là hàng chục cây cổ thụ với đường kính gốc từ 50cm -1,1m/cây, mỗi cây dài từ khoảng 20m đến hơn 30m bị cưa hạ sát gốc để khai thác gỗ trái phép. Điều đáng nói, hiện trường cưa hạ, khai thác gỗ rừng trái phép này còn rất mới; chỉ một số cây sau hoàn tất việc cưa xẻ thành các phách, gỗ hộp vận chuyển ra bên ngoài. 

Số khác mới được cưa xẻ thành phẩm dạng này và vận chuyển đi nơi khác một ít, đa số cây còn lại vừa mới bị đốn ngã xuống vẫn còn nằm ngổn ngang giữa rừng nhưng không hề thấy bóng dáng, dấu vết của các lực lượng chức năng tuần tra kiểm soát, bảo vệ rừng.

Phóng viên Báo CAND tiếp tục phát hiện nhiều điểm rừng Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hoá bị tàn sát -0
Phóng viên Báo CAND tiếp tục phát hiện nhiều điểm rừng Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hoá bị tàn sát -1
Phóng viên Báo CAND tiếp tục phát hiện nhiều điểm rừng Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hoá bị tàn sát -2
Phóng viên Báo CAND tiếp tục phát hiện nhiều điểm rừng Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hoá bị tàn sát -3
Phóng viên Báo CAND tiếp tục phát hiện nhiều điểm rừng Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hoá bị tàn sát -4
Phóng viên Báo CAND tiếp tục phát hiện nhiều điểm rừng Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hoá bị tàn sát -5
Phóng viên Báo CAND tiếp tục phát hiện nhiều điểm rừng Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hoá bị tàn sát -6
Rừng cổ thụ trong vùng lõi Khu BTTN Bắc Hướng Hoá bị đốn hạ la liệt. 

Một điều khó hiểu khác, trước sự việc diễn ra nghiêm trọng nhưng Ban quản lý Khu BTTN Bắc Hướng Hoá báo cáo không đúng thực tế với Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Trị và UBND huyện Hướng Hoá. Báo cáo ngày 19/11/2021 giải thích né tránh: “Trong khoảng thời gian từ tháng 9 đến 10/2021 diễn ra liên tục các cơn áp thấp nhiệt đới, bão số 5 và 6, gây sạt lở, chia cắt tuyến đường từ bên ngoài vào khu vực 2 thôn Cát, Trĩa, xã Hướng Sơn, nên cán bộ được giao nhiệm vụ bảo vệ rừng ở đây gặp khó khăn trong tiếp cận địa bàn; người dân địa phương vì thế lợi dụng tình hình này để khai thác gỗ rừng trái phép trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của Khu BTTN Bắc Hướng Hoá”.

Trong khi thực tế, ở Quảng Trị qua hơn một tháng kể từ cuối tháng 10 đến nay không diễn ra mưa, bão lớn; đơn vị chủ rừng kể trên không thực hiện hết nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, bảo vệ rừng; hàng chục cây cổ thụ nằm trong chính phân khu rừng bảo vệ nghiêm ngặt này bị đốn hạ nhưng đơn vị này không biết, hoặc có biết nhưng buông lỏng quản lý.

Ngoài ra, như Báo CAND đã phản ánh, tình trạng tàn phá rừng này không phải do người dân địa phương gây ra, mà do các đối tượng “lâm tặc” có sự tổ chức; khai thác, vận chuyển gỗ rừng này bằng các phương tiện, máy móc hiện đại.

Khi chúng tôi tiếp tục “mục sở thị” những điểm mới rừng Khu BTTN Bắc Hướng Hoá bị tàn phá, tại Tiểu khu rừng 645 kể trên vẫn không hề có bóng dáng lực lượng chức năng tuần tra, bảo vệ rừng. Ngay cả chiếc lán do Ban quản lý Khu BTTN Bắc Hướng Hoá dựng lên, trước 1 ngày sau khi Sở NN&PTNT tỉnh này có yêu cầu phối hợp kiểm tra, cũng không có một bóng người. Đến chiều tối, khi chúng tôi trở ra đến bản Cát – Trĩa thì mới có người của đơn vị này “trực” bảo vệ rừng ở bản, đến “tiếp cận” và đặt vấn đề được khắc phục hậu quả rừng kể trên bị tàn phá.

Phóng viên Báo CAND tiếp tục phát hiện nhiều điểm rừng Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hoá bị tàn sát -2
Phóng viên Báo CAND tiếp tục phát hiện nhiều điểm rừng Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hoá bị tàn sát -3
Phóng viên Báo CAND tiếp tục phát hiện nhiều điểm rừng Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hoá bị tàn sát -4
Phóng viên Báo CAND tiếp tục phát hiện nhiều điểm rừng Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hoá bị tàn sát -5
Gỗ "lâm tặc" chưa kịp chế biến, vận chuyển, nằm ngổn ngang giữa rừng vùng lõi BTTN Bắc Hướng Hoá. 

Trao đổi với PV Báo CAND, ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, về sự việc này, UBND tỉnh đã yêu cầu các Sở, ngành liên quan kiểm tra, báo cáo trước ngày 30/11/2021. Khi có báo cáo, UBND tỉnh sẽ có sự kiểm tra, đối chiếu, rà soát các thông tin báo chí, người dân đã phản ánh; trường hợp báo cáo không đúng thực tế sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

Thanh Bình
.
.
.