Siêu pháo phản lực Nga ồ ạt trút bão lửa, biến vùng đất lớn thành bình địa

Thứ Tư, 03/04/2019, 13:20
Hàng chục tổ hợp pháo phản lực phóng loạt BM-27 Uragan (Bão táp) được quân đội Nga kích hoạt cùng lúc, trút bão lửa kinh hoàng xuống mục tiêu.


Pháo BM-27 Uragan của Nga khai hỏa. 

RT ngày 2-4 đăng tải đoạn video ghi lại cảnh một loạt hệ thống pháo phản lực phóng loạt BM-27 Uragan của Nga được huy động tham gia cuộc diễn tập quy mô lớn ở thao trường quân khu miền Tây tại thành phố Chelyabinsk.

Theo hình ảnh được công bố, các binh sĩ Nga nhanh chóng nạp loạt đạn rocket 200mm lên các ống phóng của tổ hợp BM-27 Uragan tại địa điểm chuẩn bị. Các hệ thống này sau đó di chuyển tới thao trường, các binh sĩ nhanh chóng triển khai trận địa.

Khi có lệnh, các tổ hợp BM-27 cùng lúc khai hỏa, tạo ra một cảnh tượng choáng ngợp.

BM-27 Uragan được sản xuất từ thời Liên Xô trong Chiến tranh Lạnh. Loại pháo phóng loạt này được đặt trên khung gầm xe tải ZiL-135 8x8. Mỗi tổ hợp BM-27 Uragan sở hữu 16 ống phóng rocket cỡ 200mm, với mỗi quả đạn có trọng lượng 280,4kg với đầu đạn nặng từ 90-100kg tùy loại.

Theo RT, BM-27 Uragan có thể phóng hết loạt 16 rocket chỉ trong 20 giây nhằm vào các mục tiêu ở khoảng cách tối đa 38km. Bất cứ mục tiêu nào của BM-27 Uragan sẽ đều trở thành bình địa sau khi bị tấn công.

Thiện Nhân
.
.
.