Syria chế tạo siêu pháo phản lực để "dằn mặt" ai ?

Thứ Hai, 14/05/2018, 21:49
Theo trang tin Russian Spring, quân đội Syria đã chế tạo một loại pháo phản lực cỡ lớn mang tên Golan-1000.


Hệ thống pháo phản lực mới sử dụng khung gầm xe tăng T-72. Theo thông tin ban đầu đây là một xe tăng chuyên dụng để huấn luyện không có tháp pháo của Syria được quân đội hoán cải để làm bệ phóng di động.

Pháo phản lực Golan-1000.

Loại pháo phản lực mới sử dụng dàn phóng gồm 3 ống phóng cỡ 500mm gắn liền nhau cho phép  nó bắn được hầu hết các loại pháo phản lực nặng tới nửa tấn, thậm chí cả tên lửa đạn đạo tầm ngắn.

Ống phóng cỡ 500mm.

Cần nhớ rằng trong lúc không quân Syria gần như tê liệt bởi cuộc nội chiến trong 8 năm qua, các loại pháo trở thành hỏa lực mạnh yểm trợ đáng gờm nhất của quân đội nước này chống lại các lực lượng khủng bố.

Khung gầm xe tăng T-72 dùng để làm bệ phóng pháo phản lực mới.

Sự xuất hiện loại pháo phản lực mới cho phép quân đội Syria có thể "san bằng" các cứ điểm chắc chắn nhất từ lực lượng khủng bố. Cái tên của nó cũng nói lên nhiều điều khi Golan đang là vùng đất tranh chấp giữa Syria và Israel.

B.N.
.
.
.