Nga triển khai hệ thống tên lửa S-400 tại bán đảo Crimea

Thứ Năm, 29/11/2018, 20:24
Hãng thông tấn TASS ngày 29-11 dẫn lời người phát ngôn Hạm đội Biển Đen của Nga cho biết, trong bối cảnh căng thẳng mới giữa Ukraine và Nga đang ngày một gia tăng, Moscow đã triển khai hệ thống tên lửa S-400 trên bán đảo Crimea. 

Ảnh minh họa. Nguồn: tasnim. 

Theo Người Phát ngôn Hạm đội Biển Đen, tiểu đoàn mới này được triển khai tại Djankoy ở phía Bắc Crimea và là tiểu đoàn thứ tư của Nga tại khu vực này.  

Trước đó, vào ngày 27 và 28-11, Nga đã triển khai một đoàn xe vận tải cỡ lớn chở theo các tên lửa chống hạm, cũng như tàu dò mìn Phó Đô đốc Zakharin đến biển Azov. 

Những động thái nêu trên của Moscow được thực hiện sau khi Nga bắt giữ ba tàu hải quân của Ukraine hôm 25-11 với cáo buộc vi phạm lãnh hải của Nga ở eo biển Kerch dẫn vào biển Azov. 

Trong một diễn biến có liên quan, cùng ngày, Điện Kremlin đã chỉ trích mạnh mẽ việc Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đề nghị Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) điều các tàu hải quân tới biển Azov nhằm hỗ trợ Kiev trong bất đồng hiện nay với Nga. 

Người Phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng, đề nghị của ông Poroshenko rõ ràng nhằm kích động căng thẳng leo thang và mang các động cơ về chính sách đối nội và bầu cử của nhà lãnh đạo Ukraine.

N.U
.
.
.