Triều Tiên "lắc đầu" với các nhà báo Hàn tham dự sự kiện Punggye-ri

Thứ Sáu, 18/05/2018, 19:17
Yonhap dẫn nguồn tin Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 18-5 cho biết, Triều Tiên vẫn chưa chấp thuận danh sách các nhà báo Hàn Quốc tham dự và đưa tin sự kiện dỡ bỏ cơ sở hạt nhân Punggye-ri. 

"Chính phủ đã cố gắng thông báo (với phía Triều Tiên) về tên của các nhà báo sẽ tham gia đưa tin sự kiện dỡ bỏ cơ sở hạt nhân Punggye-ri thông qua kênh liên lạc tại Panmunjom, tuy nhiên Triều Tiên vẫn chưa chấp nhận danh sách này", một quan chức của Bộ Thống nhất Hàn Quốc tuyên bố. 

Hình ảnh cơ sở hạt nhân Punggye-ri, nơi Triều Tiên đã thực hiện 6 vụ thử tên lửa hạt nhân của nước này. Ảnh: 38 North

Trước đó, Bình Nhưỡng đã đưa ra lời mời 4 phóng viên từ các hãng thông tấn và các kênh phát thanh truyền hình của Hàn Quốc tham dự sự kiện dự kiến được tổ chức từ ngày 23 đến 25-5 nhằm dỡ bỏ và đóng cửa cơ sở hạt nhân Punggye-ri, nơi Triều Tiên đã thực hiện 6 vụ thử tên lửa hạt nhân của nước này. 

Triều Tiên cũng từng cho biết sẽ mời các phóng viên Trung Quốc, Nga, Mỹ và Anh với số lượng giới hạn tham gia sự kiện trên.

Động thái từ chối danh sách phóng viên Hàn Quốc được Triều Tiên thực hiện ngay sau tuyên bố bất ngờ yêu cầu hủy cuộc đàm phán cấp cao liên Triều từng dự kiến được tổ chức vào hôm 16-5 vừa qua. 

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) tuyên bố cuộc tập trận Max Thunder giữa các lực lượng không quân Hàn Quốc và Mỹ là sự tập dượt cho cuộc xâm lược Triều Tiên và là hành động gây hấn giữa lúc quan hệ liên Triều đang ấm lên. 

Triều Tiên cũng cảnh báo sẽ hủy cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều dự kiến vào ngày 12-6 tới tại Singapore.

An Nhiên (Theo Yonhap)
.
.
.