Triều Tiên bắn thử tên lửa, Hàn Quốc trong tâm thế chuẩn bị ứng phó

Thứ Tư, 24/03/2021, 09:25
Triều Tiên đã bắn ít nhất một tên lửa ra ngoài khơi bờ biển phía Tây nước này vào cuối tuần qua, vụ thử vũ khí công khai đầu tiên kể từ khi Tổng thống Mỹ Joe Biden nhậm chức hồi tháng 1.
Triều Tiên phô diễn vũ khí trong cuộc diễu binh ngày 10/10 năm ngoái. Ảnh KCNA/Reuters. 

Hai quan chức cấp cao của chính quyền Biden cho biết trong một cuộc họp báo rằng hoạt động của Triều Tiên liên quan đến các hệ thống vũ khí không nằm trong các lệnh cấm thử nghiệm của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Hai quan chức Mỹ giấu tên khác cho hãng tin Reuters được biết, Triều Tiên đã bắn hai tên lửa tầm ngắn nhưng từ chối tiết lộ chi tiết.

Trong chuyến thăm mới đây đến bang Ohio, Tổng thống Joe Biden cho biết “không có gì thay đổi” khi nói về Triều Tiên.

Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc ngày 24/3 cũng cho biết Triều Tiên đã bắn hai tên lửa hành trình ra ngoài khơi bờ biển phía Tây vào hôm 21/3, đồng thời nói thêm rằng Seoul đã theo dõi vụ thử nghiệm này.

Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời một nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết: “Những gì Triều Tiên bắn ra là tên lửa hành trình, không phải tên lửa đạn đạo và những tên lửa này bị hệ thống của Hàn Quốc phát hiện”.

Đây là cuộc thử nghiệm vũ khí đầu tiên kể từ tháng 7 năm ngoái khi Bình Nhưỡng bắn một loại vũ khí cũng được cho là tên lửa hành trình. Động thái này diễn ra khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken kết thúc chuyến thăm Đông Bắc Á, trong đó kêu gọi Trung Quốc sử dụng ảnh hưởng của mình để thuyết phục Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình hạt nhân.

Người tiền nhiệm của ông Biden, cựu Tổng thống Donald Trump, từng có ba cuộc gặp với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào năm 2018 và 2019, tuy nhiên, đã không đạt được đột phá quan trọng nào.

Đề nghị nối lại các cuộc đàm phán cho đến nay đã bị từ chối khi Kim Jo-yong, em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên, vào tuần trước, cảnh báo Mỹ không nên “gây ra mùi hôi thối” nếu họ muốn hòa bình.

Năm ngoái, Triều Tiên cũng từng phóng thử các tên lửa khi cả thế giới đang vật lộn với COVID-19. Các nhà phân tích cho rằng Triều Tiên đã phóng thử cùng một loại tên lửa vào tháng 4 và 7 năm ngoái.

Yonhap cũng đưa tin rằng có “dấu hiệu” cho thấy Bình Nhưỡng đã triển khai nhiều bệ phóng tên lửa và nhiều vũ khí khác trên đảo Changrin ở biên giới phía Tây.

Phát ngôn viên của Bộ Tham mưu Liên quân Hàn Quốc, Đại tá Kim Jun-rak, cho biết “quân đội Hàn Quốc đã theo dõi và giám sát chặt chẽ các động thái quân sự của Triều Tiên, trong khi giới chức tình báo Hàn Quốc và Mỹ vẫn duy trì mối quan hệ hợp tác chặt chẽ”. Ông này nói thêm rằng các lực lượng Hàn Quốc vẫn ở trong tâm thế sẵn sàng.

Tháng trước, một báo cáo từ các nhà giám sát độc lập của Liên hợp quốc cho biết Triều Tiên vẫn duy trì và phát triển các chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo trong suốt năm 2020, và điều này vi phạm các lệnh trừng phạt quốc tế.

Nước này đã phô diễn các hệ thống tên lửa đạn đạo xuyên lục địa tầm ngắn, tầm trung…trong một loạt các cuộc diễu binh trong năm ngoái. Tháng trước, Triều Tiên đã tiết lộ thứ mà họ nói là”'vũ khí mạnh nhất thế giới” tại một cuộc diễu hành quân sự ở Bình Nhưỡng.

Duy Tiến (Theo Al Jazeera)
.
.
.