Tổng thống Putin chúc mừng ông Biden đắc cử

Thứ Ba, 15/12/2020, 15:34
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời chúc mừng đến ông Joe biden sau khi ứng viên Tổng thống Mỹ đảng Dân chủ được đại cử tri đoàn xác nhận chiến thắng trong cuộc bầu cử 2020.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: INT

Reuters dẫn thông báo của Điện Kremlin cho biết ông Putin đã gửi lời chúc mừng đến ông Joe Biden hôm 15/12 (giờ Hà Nội), sau khi đại cử tri đoàn, đại diện cho các bang của Mỹ, bỏ phiếu xác nhận ông Biden là Tổng thống Mỹ đắc cử.

"Ông Putin chúc Tổng thống đắc cử thành công, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng, Nga và Mỹ, những quốc gia có trách nhiệm đặc biệt đối với an ninh và ổn định toàn cầu, dù có những khác biệt, có thể cùng nhau giải quyết các thách thức mà thế giới đối mặt", Điện Kremlin nêu.

"Về phần mình, tôi sẵn sàng tương tác và hợp tác với ngài", Điện Kremlin dẫn lời ông Putin nói trong bức điện gửi Tổng thống Mỹ đắc cử Joe Biden.

Sau cuộc bầu cử ngày 3/11 tại Mỹ, Nga từng tuyên bố sẽ đợi kết quả chính thức trước khi lên tiếng bình luận, ngay cả khi một số nước khác đã nhanh chóng chúc mừng ông Biden khi ông được truyền thông xướng tên là Tổng thống đắc cử hôm 7/11.

Sáng nay, 15/12 (ngày 14/12, theo giờ Mỹ), đại cử tri đoàn Mỹ đã hoàn tất quá trình bỏ phiếu, trong đó 306 phiếu được bỏ cho ông Joe Biden, còn Tổng thống đương nhiệm Donald Trump nhận được 232 phiếu, theo truyền thông Mỹ.

Theo luật bầu cử ở Mỹ, Quốc hội Mỹ sẽ nhóm họp vào ngày 6/1/2021 dưới sự chủ trì của Phó tổng thống Mỹ và cũng là Chủ tịch Thượng viện Mike Pence để xác nhận kết quả bỏ phiếu của đại cử tri đoàn. Lễ nhậm chức của ông Joe Biden sẽ diễn ra ngày 20/1/2021.

Thiện Nhân
.
.
.