Nga đưa 85.000 lính đến biên giới Ukraine, sẵn sàng hành động quyết liệt

Chủ Nhật, 11/04/2021, 08:42
Nga cảnh báo sẽ hành động quyết liệt nếu Ukraine không kiềm chế và phát động cuộc chiến quy mô lớn chống lại phe ly khai ở miền Đông.

WashingtonPost ngày 10/4 dẫn phát ngôn của ông Serhii Deineko, chỉ huy lực lượng biên phòng Ukraine, ước tính, khoảng 85.000 binh sĩ quân đội Nga đã được triển khai tới bán đảo Crimea và khu vực cách biên giới Ukraine chỉ từ 10-40km.

Xe tăng của quân đội Nga. Ảnh: Mil.ru

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Andrii Taran ra tuyên bố chỉ trích việc Nga tăng cường hiện diện quân sự gần biên giới, cho rằng Moscow đang lấy cớ bảo vệ quyền lợi của những người nói tiếng Nga ở miền Đông Ukraine để tiếp tục các hành động cứng rắn chống lại Ukraine.

Từ Mỹ, Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki nhấn mạnh lực lượng Nga gần biên giới Ukraine hiện ở mức lớn nhất từ năm 2014 – thời điểm cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine nổ ra.

Nga chưa thông báo con số binh sĩ chính xác được điều động, nhưng Điện Kremlin xác nhận nước này đã tăng cường lực lượng tới biên giới Ukraine và sẽ duy trì lực lượng tại đây chừng nào họ cảm thấy phù hợp. Nga cũng nhấn mạnh hoạt động quân sự gần biên giới nhằm mục đích phòng thủ.

Từ cuối tháng 3, truyền thông khu vực đăng tải nhiều hình ảnh cho thấy tàu hỏa của Nga đã đưa hàng trăm xe tăng, pháo và thiết giáp tới khu vực Tây Nam. Việc điều động lực lượng của Nga được tiến hành trong bối cảnh các cuộc đụng độ giữa phe ly khai thân Nga và quân đội chính phủ Ukraine bùng nổ trở lại.

Giới chuyên gia nhận định Ukraine dường như đang cân nhắc khả năng khởi động một cuộc chiến mới nhằm đẩy lùi lực lượng ly khai. Phó Chánh văn phòng Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Dmitri Kozak, ngày 9/4 cảnh báo Moscow sẽ hành động quyết liệt nếu Ukraine thực sự tiến hành tấn công quy mô lớn chống phe ly khai.

"Tôi ủng hộ quan điểm rằng, việc (Ukraine-PV) bắt đầu các hành động quân sự sẽ là khởi đầu cho sự kết thúc của Ukraine", ông Dmitri Kozak phát biểu, theo Reuters.

Về sự hậu thuẫn của Mỹ dành cho Kiev, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov ngày 9/4 tuyên bố: "Chúng tôi kêu gọi Washington tiếp cận trách nhiệm vấn đề nghiêm trọng này, không làm leo thang căng thẳng và ưu tiên đảm bảo thái độ có trách nhiệm hơn đối với các vấn đề liên quan đến việc trao đổi thông tin giữa hai nước".

Thiện Nhân
.
.
.