Luật sư chứng minh Mỹ không có cơ sở để dẫn độ bà Mạnh Vãn Chu

Thứ Tư, 30/06/2021, 16:01
Các luật sư đang cố gắng thuyết phục tòa án Canada cho phép bổ sung thêm các tài liệu mới để làm bằng chứng nhằm giúp Giám đốc tài chính Huawei, bà Mạnh Vãn Chu không bị dẫn độ sang Mỹ.
Giám đốc Tài chính Huawei Mạnh Vãn Chu. (Ảnh: Reuters)

Tờ The Guardian hôm 30/6 đưa tin, các luật sư của Giám đốc Tài chính Huawei tuyên bố rằng các email nội bộ và dữ liệu ngân hàng cho thấy không có căn cứ để dẫn độ bà Mạnh về Mỹ.

Mạnh Vãn Chu, con gái của tỷ phú sáng lập tập đoàn Huawei Nhậm Chính Phi, bị lực lượng chức năng Canada bắt giữ khi đang quá cảnh tại Vancouver, Canada ngày 1/12/2018, trên đường từ Hong Kong đến Mexico. Lệnh bắt giữ được thực hiện theo yêu cầu của Mỹ. 

Các quan chức Mỹ cáo buộc bà Mạnh đánh lừa ngân hàng HSBC về bản chất mối quan hệ của Huawei với Skycom, một công ty con không trực tiếp thuộc quản lý của hãng, khiến HSBC vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ về việc làm ăn tại Iran.

Theo đó, các tài liệu từ ngân hàng HSBC cho thấy Huawei đã công khai về các mối liên hệ với Skycom. “Những tài liệu này bao gồm email và các dữ liệu khác của HSBC cho thấy không có bằng chứng Huawei gian lận thông tin với HSBC. Chúng cho thấy Huawei không che giấu lãnh đạo HSBC về quyền kiểm soát đối với Skycom cũng như bản chất hoạt động kinh doanh của Skycom với Huawei ở Iran, và các đánh giá rủi ro nội bộ của HSBC hoàn toàn dựa trên việc họ đã biết về điều đó", Huawei ra thông cáo cho biết.

Các luật sư của Huawei hiện sẽ cố gắng thuyết phục tòa án Canada cho phép bổ sung các tài liệu nội bộ này làm bằng chứng nhằm giúp bà Mạnh Vãn Chu không bị dẫn độ sang Mỹ.

Nếu Tòa án đánh giá các yêu cầu và chứng cứ mới mà đội ngũ luật sư của bà Mạnh đưa ra là yếu tố cần xem xét trong giai đoạn tiếp theo thì nhiều khả năng các yêu cầu dẫn độ của Mỹ sẽ không có đủ chứng cứ cần thiết, từ đó Tòa sẽ đưa ra phán quyết dừng việc dẫn độ.

Hồ Thiên (Theo Guardian)
.
.
.