Israel thừa nhận tên lửa "Vòm sắt" Israel bắn nhầm tiêm kích F-15

Thứ Sáu, 16/07/2021, 10:30
Hệ thống phòng không Iron Dome- Vòm sắt của Israel nhắm bắn tiêm kích F-15I đồng đội do nhầm nó với rocket của Hamas, song quả tên lửa may mắn được kích nổ trước khi lao trúng mục tiêu.


Times of Israel ngày 15/7 cho hay, quân đội Israel đã thừa nhận vụ việc hệ thống phòng không Iron Dome- Vòm sắt khai hỏa tên lửa nhầm vào một tiêm kích F-15I của nước này hồi tháng 5 vừa qua, trong lúc cuộc giao tranh giữa Israel và nhóm vũ trang Hamas của người Palestine diễn ra ác liệt.

Tiêm kích F-15 của quân đội Israel. Ảnh: ITN

Nguồn tin từ Kênh 12 của Israel tiết lộ, quả tên lửa đánh chặn của hệ thống Vòm sắt được phóng lên để đánh chặn rocket của Hamas, song chưa rõ lí do gì lại khóa mục tiêu vào chiếc F-15I đang bay qua gần đó.

Nhóm sĩ quan điều khiển hệ thống Vòm sắt đã kịp thời phát hiện sự cố và kích nổ tên lửa khẩn cấp ngay trước khi nó lao tới chiếc F-15I. Nguồn tin tiết lộ, một mảnh vỡ từ tên lửa đã va trúng chiếc F-15, nhưng chưa rõ mức độ thiệt hại.

Trong khi đó, một nguồn tin khác lại khẳng định, tên lửa đánh chặn đã cố tình nhắm vào chiếc F-15I vì đánh giá nhầm rằng chiếc máy bay là một rocket đang hướng vào Israel. Nguồn tin này gọi việc chiếc F-15I thoát nạn là một "phép màu".

Hình ảnh mô phỏng hoạt động của Iron Dome. Ảnh: Forbes

Vòm sắt là hệ thống phòng không đóng vai trò quan trọng giúp Israel trụ vững trước những đòn tấn công rocket quy mô lớn do Hamas phát động từ Dải Gaza. Trong đợt xung đột kéo dài 11 ngày hồi tháng 5 vừa qua, Vòm sắt được cho là đã bắn rơi hơn 4.000 quả rocket của Hamas.

Theo truyền thông Israel, Israel bắt đầu phát triển hệ thống này với sự trợ giúp về mặt kinh phí và kĩ thuật từ Mỹ, sau cuộc chiến tại Lebanon năm 2006. Năm 2009, Vòm sắt lần đầu khai hoả thành công. Các đợt thử nghiệm diễn ra trong nhiều tháng, trước khi được bàn giao cho quân đội Israel vào năm 2011.

Israel hiện đang vận hành 10 hệ thống Vòm sắt và có thể biên chế thêm 5 tổ hợp trong tương lai. Một tổ hợp Iron Dome giá khoảng 50 triệu USD, gồm radar cảnh giới và bám bắt mục tiêu, hệ thống quản lý tác chiến và điều khiển hỏa lực cùng 3-4 ụ phóng đạn, mỗi ụ 20 tên lửa.

Irom Dome sử dụng đạn tên lửa đánh chặn loại Tamir, được trang bị đầu dò cảm biến điện quang và tầm bắn từ 4-70km, nhưng giá đắt đỏ, lên đến 80.000 USD/quả.

Thiện Nhân
.
.
.